Một giảng viên trường ĐH Vinh tự sát vì trầm cảm?

Thời sựThứ Tư, 09/03/2011 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Dư luận xôn xao vụ một giảng viên trường ĐH Vinh (Nghệ An) bị côn đồ chém, tuy nhiên gia đình lại cho biết đó là vụ tự sát vì trầm cảm.

(VTC News) - Dư luận đang xôn xao vụ một giảng viên trường ĐH Vinh (Nghệ An) bị côn đồ chém, tuy nhiên gia đình lại cho biết đó là vụ tự sát vì trầm cảm.

Mấy ngày vừa qua, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xôn xao thông tin,thầy L.S - Giảng viên Trường ĐH Vinh bị côn đồ chém nhiều nhát khi đang chở em gái về nhà.

Trường ĐH Vinh, nơi thầy S. tham gia giảng dạy 

Trái ngược hoàn toàn với nguồn thông tin trên, chiều 9/3, PGS.TS Đinh Trí Dũng - Trưởng khoa Ngữ văn (ĐH Vinh) cho biết sáng 8/3, thầy Dũng cùng với các đồng nghiệp khác vào thăm thầy S. Tại đây, thầy Dũng được bố thầy S. kể lại: Khoảng 11 giờ ngày 6/3, đang nằm ngủ trên tầng hai thì nghe tiếng hét lớn phía dưới, ông vội bật điện chạy xuống và phát hiện con trai ngồi bất động nơi góc tường, con dao cắm trên người nên vội vàng đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện đã ổn định.

Bố thầy S cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc thầy S. tự sát là trầm cảm và mất ngủ.


Theo Thượng tá Dương Văn Trường - Trưởng Công an huyện Hương Sơn, phía Công an huyện chưa nắm được bất cứ thông tin nào từ gia đình phản ánh. Nếu thầy S. bị chém gây thương tích thì gia đình phải có phản ánh, cơ quan chức năng mới có cơ sở làm việc.

Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn