Một cụ già và một cháu nhỏ tử vong do mưa lũ ở Lạng Sơn

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 05:45:00 +07:00

Mưa lũ trong những ngày vừa qua khiến 2 người ở Lạng Sơn tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

(VTC News) - Mưa lũ trong những ngày vừa qua khiến 2 người ở Lạng Sơn tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương, mưa trên diện rộng tại tỉnh Lạng Sơn cũng đã làm chết 2 người là cháu Phương Văn Thực (10 tuổi, ở xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng) và ông Trần Văn Đán (81 tuổi, ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) bị lũ cuốn trôi.
Ngoài ra mưa lũ còn làm 3 ngôi nhà bị sập, nghiêng do sạt lở đất, 2 nhà bị hư hỏng nhẹ, 300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 24 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở.
 Mưa lớn gây ngập lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Hồ Khun Diếm ở xã An Hùng, huyện Văn Lãng (đập đất dung tích 50.000m3) bị sự cố xói lở ảnh hưởng một phần thân đập dọc tuyến tràn. UBND xã An Hùng đã huy động nhân dân gia cố kịp thời bằng bao tải đất đảm bảo an toàn đập. 
Do mưa lũ, giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, quốc lộ 4B, tỉnh lộ 279 đã có 29 vị trí bị sạt lở mặt đường, xói mòn, 10 vị trí bị ngập, 1 xe mô tô bị cuốn trôi.
 Đường giao thông bị xói mòn, sạt lở
HIện lực lượng chức năng địa phương đang chủ động triển khai biện pháp tím kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, khắc phục lưu thông, triển khai các biện pháp kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, tỉnh Lạng Sơn vẫn có mưa lớn cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn