Mời chuyên gia thẩm định đập thủy điện Sông Tranh 2

Thời sựChủ Nhật, 01/04/2012 05:35:00 +07:00

Bộ Công Thương sẽ mời các chuyên gia đầu ngành cùng với đoàn kiểm tra của tỉnh về khảo sát, thẩm định hiện tượng rò rỉ, thấm dột nước ở đập thủy điện Sông Tranh

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hôm nay (1-4), Bộ Công Thương sẽ mời các chuyên gia đầu ngành cùng với đoàn kiểm tra của tỉnh về khảo sát, thẩm định hiện tượng rò rỉ, thấm dột nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 để thống nhất giải pháp xử lý, khắc phục.

Mặc dù Bộ Công Thương đã họp báo kết luận lượng nước rò rỉ ở đập thủy điện sông Tranh 2 được xử lý giảm từ 30 lít/giây còn 7 - 10 lít/giây nhưng hiện tại, trong đường hầm của đập thủy điện này, nước vẫn còn thấm dột và tuôn chảy khắp nơi với lưu lượng lớn.

Sau khi tổng kiểm tra đập thủy điện Sông Tranh 2, UBND huyện Bắc Trà My vừa gửi văn bản báo cáo kết quả đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam. Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My nhận định nước thấm dột, chảy xối xả trong đường hầm là nghiêm trọng, cần phải xử lý ngay để bảo đảm an toàn cho đập và phòng ngừa thảm họa cho vùng hạ lưu.

Theo TS Đào Trọng Tứ, cố vấn Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, nguyên phó tổng thư ký Hiệp hội sông Mê Kông, nước tuôn chảy thành dòng trong đường hầm xuyên qua đập chính thủy điện Sông Tranh 2 chứng tỏ chất lượng công trình thi công kém. “Về nguyên tắc, nước ngấm chảy ào ạt đủ mọi hướng trong hầm của đập thì khó có thể nói là bảo đảm an toàn được. Chúng tôi sẽ họp bàn với các nhà khoa học vào tuần tới để vào hiện trường khảo sát, thẩm định, sau đó xem xét hướng khắc phục dứt điểm” - TS Đào Trọng Tứ cho biết. 


Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn