Mơ vô địch World Cup, Trung Quốc mở trường đào tạo bóng đá Thiếu lâm

Thể thaoThứ Năm, 12/11/2015 04:00:00 +07:00

Trung Quốc tiếp tục nuôi tham vọng sở hữu một đội bóng Thiếu lâm bất khả chiến bại.

(VTC News)- Trung Quốc tiếp tục nuôi tham vọng sở hữu một đội bóng Thiếu lâm bất khả chiến bại.

Hôm 10/11, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thiếu Lâm, thuộc Trường võ thuật Thiếu Lâm Đăng Phong tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chính thức khai giảng. Đây là cơ sở đào tạo bóng đá kết hợp với võ Thiếu Lâm tự với mục tiêu đào tạo nên những cầu thủ bóng đá nổi tiếng Trung Quốc, vừa đá bóng hay vừa giỏi võ, và quan trọng là có thể giúp Trung Quốc hiện thực hóa ước mơ vô địch World Cup, làm "bá chủ bóng đá thế giới".

Bóng đá Trung Quốc
Quang cảnh ngày khai giảng học viện bóng đá Thiếu lâm
Trung Quốc muốn vô địch World Cup
 Trung Quốc muốn vô địch World Cup
Đây được xem là một trong những động thái chấn hưng nền bóng đá Trung Quốc sau rất nhiều scandal mua bán độ vài năm qua. Bóng đá Trung Quốc đã sa sút rất nhiều kể từ lần đầu tiên được dự World Cup 2002. Gần nhất, họ bị loại ở tứ kết giải vô địch châu Á 2015.

Chủ tịch Tập Cận Bình là người rất hâm mộ bóng đá và ông ra lệnh phải có những cải cách đặc biệt nền bóng đá Trung Quốc. Chính vì thế, học viện bóng đá Thiếu lâm ra đời cũng nằm trong kế hoạch cải tổ nền bóng đá nước này, bên cạnh việc mời David Beckham về làm đại sứ.

Clip: Châu Tinh Trì thủ vai trong phim Đội bóng Thiếu Lâm lừng lẫy

Hiện tại, học viện có khoảng 35.000 học viên tới từ khắp nơi trên thế giới. Trường võ thuật Thiếu Lâm Đăng Phong chỉ cách chùa Thiếu Lâm tại Đăng Phong, tỉnh Hà Nam chỉ vài km.

Lượng học viên đông đảo sẽ giúp Trung Quốc có nhiều lựa chọn cho bóng đá tương lai
Kungfu bóng đá Trung Quốc sẽ rất lợi hại?

N.D

Bình luận
vtcnews.vn