Mô tô tự bốc cháy, một phụ nữ bị thương nặng

Thời sựChủ Nhật, 10/06/2012 12:21:00 +07:00

(VTC News) - Anh Vũ bỗng thấy hệ thống điều tiết xăng nóng bất thường, sau đó phực lên một ngọn lửa khiến xe bốc cháy dữ dội.

(VTC News) - Khi lên đến đỉnh đèo Tam Giang, thị trấn Chí Thạnh, anh Vũ bỗng thấy hệ thống điều tiết xăng nóng bất thường, sau đó phực lên một ngọn lửa khiến xe bốc cháy dữ dội.

Sáng ngày 10/6, Cơ quan chức năng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe máy làm chị Trương Thị Thu Huệ (trú ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An) bị thương nặng phải nhập viện.

Trước đó, khoảng 3h5 ngày 9/6, anh Trần Văn Vũ chở vợ là chị Trương Thị Thu Huệ, cùng trú ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An ngồi phía sau ôm một giỏ rau lớn trên xe mô tô hiệu City mang BKS 78 F1-6519.

Khi lên đến đỉnh đèo Tam Giang, thị trấn Chí Thạnh, anh Vũ bỗng thấy hệ thống điều tiết xăng nóng bất thường, sau đó phực lên một ngọn lửa khiến xe bốc cháy dữ dội. Anh và vợ nhanh chóng bỏ xe để chạy thoát thân.

Do hàng hóa quá nặng, chị Huệ bị đuôi xe đã đè lên người thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy xe 

Anh Vũ cho biết, thông thường anh hay đổ xăng tại một trạm xăng ở ngã tư xã An Mỹ, hôm nay đổ tại một cây xăng khác cũng ở gần đó (thôn Giai Sơn, xã An Mỹ). Anh mua chiếc xe này được hơn 5 năm, hàng ngày hai vợ chồng vẫn sử dụng chiếc mô tô này để vận chuyển rau xanh đi bán tại các địa phương khác trong huyện. 

Được biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra gần chục vụ cháy ô tô, xe máy.

Hoàng Vân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn