Mở rộng hàng loạt tuyến đường tránh ùn tắc tại HN

Thời sựThứ Ba, 16/11/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) – UBND TP Hà Nội vừa có công văn về việc triển khai nhanh chóng để giảm tình trạng ùn tắc trầm trọng đang diễn ra tại nhiều tuyến đường trong TP.

(VTC News) – UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 9192/UBND-KH&ĐT về việc triển khai đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục; vành đai 2, Minh Khai – Ngã Tư Vọng; vành đai 2 trên cao;  nút giao giữa QL5 và cầu Vĩnh Tuy qua sông Đuống đến Ninh Hiệp để nhanh chóng giảm tình trạng ùn tắc trầm trọng đang diễn ra tại các khu vực này.

Về dự án xây dựng tuyến đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, TP giao cho Ban quản lý các dự án Trọng điểm Phát triển Đô thị Hà Nội triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư; lập và trình duyệt Dự án theo chỉ giới đường đã được phê duyệt (chưa bao gồm phạm vi 2 bên đường) trong quí I/2011.

Về dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn đường Vĩnh Tuy – Minh Khai - Đại La – Ngã Tư Vọng sẽ được nghiên cứu quy hoạch tuyến đường trên cao. Ban quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND TP.

Hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội sẽ được mở rộng để giảm thiểu ùn tắc như hiện nay.

Tuyến đường từ nút giao giữa QL5 với đường lên cầu Vĩnh Tuy qua sông Đuống đến Ninh Hiệp được UBND TP giao cho Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội triển khai.

Đồng thời, TP cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng và Bắc Thăng Long - Nội Bài để tạo sự liên thông toàn tuyến, giảm tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay.

UBND TP cũng vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT về việc xén dải phân cách để mở rộng mặt đường giảm ùn tắc giao thông tuyến Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Theo đó, Sở GTVT sẽ tiến hành xén dải phân cách giữa trên tuyến đường này, để mở rộng phần đường cho xe chạy mỗi bên thêm 1 làn. UBND TP yêu cầu Sở GTVT, trong quá trình khảo sát, lập dự án và tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, thiết kế dự án tuyến đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân (giai đoạn 2).

Quang Tùng


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gialà bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn