Hoa khôi áo dài Việt Nam liệu có cơ hội thi Hoa hậu thế giới?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 16/09/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời về thông tin sẽ đưa ba thí sinh đoạt giải cao nhất tại Miss World Vietnam đi thi Hoa hậu thế giới,...

(VTC News) -  Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời về thông tin sẽ đưa ba thí sinh đoạt giải cao nhất tại Miss World Vietnam đi thi Hoa hậu thế giới,...

Ông Lê Minh Tuấn  - trưởng phòng Quản lý Biểu diễn - Cục NTBD 
- Mới đây, BHD và Elite Vietnam – công ty đang nắm giữ bản quyền cử thí sinh đi nhiều cuộc thi Hoa hậu lớn có ra mắt chương trình truyền hình thực tế Miss World Vietnam – Đường tới vương miện. Theo thông tin từ hai đơn vị này thì người chiến thắng sẽ được cử đi tham dự 3 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới là  Miss World (Hoa hậu Thế giới), Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu Quốc gia. Không biết phía Cục NTBD đã cấp phép để thông qua việc cử những thí sinh đi thi này sau khi chương trình kết thúc?



Vừa qua, Cục NTBD có cấp phép cho Công ty BHD và Elite Vietnam tổ chức cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014. Và Theo quy định của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính Phủ, thí sinh Việt Nam đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp trong nước sẽ được tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Đây là nguyên tắc chung và khi cử thí sinh đi dự thi quốc tế, đơn vị tổ chức và thí sinh cần phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật mới được xem xét cấp phép đi dự thi.


- Tính chính thống của chương trình Miss World Vietnam – Đường tới vương miện sẽ như thế nào? Bởi nếu như thông tin phía BHD và Elite đưa ra là chính xác, thì các thí sinh đi ra từ các cuộc thi khác sẽ gần như không ‘có cửa’ dự những cuộc thi người đẹp lớn trên thế giới?

Như tôi đã trao đổi ở trên, tất cả các thí sinh Việt Nam đạt danh hiệu chính tại một cuộc thi người đẹp trong nước đều có cơ hội đi tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Với điều kiện thí sinh đó phải đáp ứng tiêu chí của Ban tổ chức quốc tế, Hồ sơ đầy đủ thành phần, rõ ràng và được một đơn vị có chức năng, có bản quyền đưa đi dự thi. 

hoàng my
Á hậu Vũ Hoàng My đại diện tham dự Miss World 2012 
- Chất lượng một cuộc thi tìm kiếm người đẹp được khoác chiếc áo truyền hình thực tế hiện đại, dưới góc nhìn của Cục NTBD sẽ ra sao?

Đúng bản chất đây là một cuộc thi người đẹp và được truyền hình ghi lại quá trình tổ chức cuộc thi, quá trình tập luyện, đào tạo thí sinh tham dự cuộc thi để phát trên sóng truyền hình cho khán giả theo dõi.

Có thể nói đây là cách làm mới đối với một cuộc thi người đẹp, nhưng không phải là mới đối với các hoạt động khác như cuộc thi người mẫu, thi về âm nhạc...
lại hương thảo
Lại Hương Thảo đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2013 
- Không thể phủ định mức độ ảnh hưởng, sự phủ sóng rộng rãi của truyền hình thực tế, nhưng đây cũng là hình thức vướng phải nhiều ồn ào nhất từ trước đến nay, Cục NTBD có e ngại điều đó?


Mọi hoạt động đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đơn vị tổ chức cuộc thi phải thực hiện đúng Đề án tổ chức và các quy định pháp luật có liên quan.

- Xin cảm ơn ông!

An Yên(thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn