Miền Trung: Đa số người chết do mưa lũ là trẻ em

Thời sựThứ Năm, 15/09/2011 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Trong số 6 nạn nhân xấu số thiệt mạng do mưa, lũ thì có tới 4 trẻ em (Nghệ An 3 người, Bình Thuận 1 người).

(VTC News) - Trong số 6 nạn nhân xấu số thiệt mạng do mưa, lũ thì có tới 4 trẻ em (Nghệ An 3 người, Bình Thuận 1 người).

Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Ủy ban quốc gia TKCN cũng cho biết, thiệt hại đợt mưa lũ từ ngày 8/9 đến 14/9 tại các tỉnh miền Trung đã làm 6 người chết, trong đó Nghệ An 5 người, Bình Thuận 1 người .

Trong số 6 nạn nhân xấu số thiệt mạng do mưa, lũ thì có tới 4 trẻ em (Nghệ An 3 người, Bình Thuận 1 người).

Hình ảnh thợ lặn tìm kiếm thi thể em học sinh xấu số bị lũ cuốn trôi trên đường đi học tại Bình Thuận (Ảnh: baobinhthuan.com.vn) 

Mưa, lũ cũng làm 28 nhà bị đổ, trôi, sập, 2.119 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, trong đó nhiều nhất là Nghệ An 1.224 nhà.

Cùng với đó, 74.128 ha lúa bị ngập úng, 11.766 ha hoa màu bị ngập đổ, 3.405 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập... Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một số đoạn trên các tuyến đường ĐT598A, ĐT598B, ĐT533 hiện vẫn còn ngập sâu từ 0.2m đến 1.7m làm ách tắc giao thông, các tuyến đường khác giao thông bình thường.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Ủy ban quốc gia TKCN, hiện ước tổng thiệt hại do mưa lũ hoành hành tại miền Trung là 916 tỷ 638 triệu đồng, trong đó, Nghệ An thiệt hại 531 tỷ 638 triệu đồng, Thanh Hóa thiệt hại 385 tỷ đồng.

Lũ các sông Miền Trung xuống chậm

Về tình hình thời tiết, theo Trung tâm dự báo KTTVTƯ, sáng nay lũ hạ lưu sông Cả, sông La đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước các biến đổi chậm.

Dự báo hôm nay (15/9), mực nước các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuống chậm, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Lũ trên sông Cả sẽ tiếp tục xuống chậm. Đến tối mai (16/9), mực nước tại Nam Đàn có khả năng xuống mức 6,9m, ở mức BĐ2.

Trước tình hình thời tiết đang diễn biến tốt lên, Ban chỉ đạo PCLBTƯ và Ủy ban quốc gia TKCN cho biết, nhìn chung các hồ chứa ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hiện vẫn an toàn. Do mưa giảm nên mực nước các hồ chứa đang giảm dần, một số hồ chứa lớn có tràn xả lũ cửa van.

Tuy nhiên, Trung tâm dự báo KTTVTƯ cảnh báo cần đề phòng sạt lở đất ven sông khi nước rút và tình trạng ngập ứng ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu sông Cả vẫn còn kéo dài khoảng 1 - 2 ngày tới.

Cùng với lũ ở miền Trung, Trung tâm dự báo KTTVTƯ cũng cho biết, tại miền nam, hiện lũ thượng, trung lưu sông Mê Kông và đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên xuống theo triều. Các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long cần chủ động phòng chống lũ lên cao.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn