Miền Đông nước Mỹ nóng kỷ lục trong gần 30 năm

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/07/2010 05:19:00 +07:00

Một số bang thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ đang hứng chịu đợt nóng kỷ lục có thể đưa tới tình trạng nguy hiểm

Một số bang thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ đang hứng chịu đợt nóng kỷ lục có thể đưa tới tình trạng nguy hiểm

Ngày 5/7, Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ (NWS) cho biết đợt nóng tại một số thành phố thuộc miền Đông Bắc như New York, Philadelphia và thủ đô Washington DC cùng một số bang như New Jersey, Maryland và Delaware sẽ kéo dài từ ngày 5-8/7 với nhiệt độ vượt quá 100 độ F (bằng 37,7 độ C).

Người đàn ông này phải dùng khăn thấm nước đá để làm mát trong cái nóng khắc nghiệt. (Nguồn: Internet).  

Theo cơ quan thời tiết này, ngày 6/7 sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nóng này tại miền Đông Bắc với nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 100 độ F (bằng 37,7 độ C) và lúc nóng nhất lên tới 106 độ F (bằng 41,1 độ C).

Các nhà khí tượng học cho biết các đợt nắng nóng kéo dài từ ba ngày trở lên và có nhiệt độ liên tục cao hơn 90 độ F (32,2 độ C) là hiện tượng không bình thường tại các bang ở miền Đông và ven biển nước Mỹ. Tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ, nhiệt độ cao nhất sẽ vào ngày 20/7 với 100 độ F.

Tại thành phố New York, một đợt nóng kéo dài 12 ngày liền từ cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín năm 1953 với nhiệt độ từ 90 độ F trở lên và có hai ngày nhiệt độ cao nhất là 100 độ F.

Tháng 7/1981 là tháng nóng nhất tại nhiều bang của nước Mỹ với nhiệt độ trung bình lên tới 107 độ F, đã làm 1.250 người tại Mỹ chết vì nóng và bức xạ mặt trời. Trong 40 năm từ năm 1936-1975, gần 20.000 người tại Mỹ chết vì ảnh hưởng của nắng nóng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia khuyên những ai bị ảnh hưởng của nhiệt độ "quá cao" trong đợt nắng nóng này phải "uống nhiều nước quả" và khuyên người dân tránh "phơi nắng" mà nên ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ và luôn có ý thức kiểm tra người thân và hàng xóm xem có ai cần hỗ trợ trong đợt nắng nóng này hay không.

Cũng trong năm 2010 này, tháng Hai vừa qua, thủ đô Washington và khu vực bờ biển phía Đông của nước Mỹ phải hứng chịu các trận bão tuyết lịch sử, với lớp tuyết ở thủ đô Washington đo được vào ngày 12/2 cao tới 54,9 inch (bằng 139,4cm) so với trận bão tuyết được cho là lịch sử của năm 1899 với lớp tuyết cao 54,4 inch (bằng 138,2cm).







TheoKim Yến(Vietnam+)

 

Bình luận
vtcnews.vn