Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Thời sựChủ Nhật, 12/01/2014 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 12/1, nhiệt độ các tỉnh phía bắc tiếp tục giảm, không khí lạnh tăng cường khiến trời rét đậm, nhiều nơi có mưa rải rác.

(VTC News) - Ngày 12/1, nhiệt độ các tỉnh phía bắc tiếp tục giảm, không khí lạnh tăng cường khiến trời rét đậm, nhiều nơi có mưa rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng đêm nay 12/1, một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông Bắc bộ, sau đó lan ra các vùng khác ở miền Bắc và miền Trung.
Các tỉnh miền Bắc từ đêm nay có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Ngày mai, 13/1, rét đậm rét hại trên diện rộng (Ảnh minh họa)

Từ đêm 13/1, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ trên cao, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời ít đến quang mây, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm mạnh và có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.
Ở vịnh Bắc bộ từ đêm nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ từ sáng 13/1 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.
Thời tiết cụ thể từng khu vực trên cả nước:
Hà Nội:  
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ. 
Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ.
Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 22 – 25 độ
Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, phía nam 22 – 25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ
Tây Nguyên:
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ
Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ
PV
Bình luận
vtcnews.vn