Miền Bắc se lạnh, miền Nam nắng ấm ngày mùng 1 Tết

Thời sựThứ Bảy, 28/01/2017 07:40:00 +07:00

Trong ngày đầu năm mới Đinh Dậu, thời tiết đẹp ở nhiều vùng trên cả nước, lý tưởng cho người dân thực hiện những chuyến du xuân.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày đầu năm mới Đinh Dậu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, với nền nhiệt phổ biến từ 23 - 34 độ C.

1

Thời tiết đẹp nhiều vùng trên cả nước ngày mùng 1 Tết 

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước: 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 -25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Video: Những câu chúc Tết Đinh Dậu độc đáo, ý nghĩa

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn