Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại lớn

Thời sựThứ Bảy, 11/01/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Theo chuyên gia khí tượng, hình thái rét vừa ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần, sau đó rét đậm rét hại sẽ lan khắp miền Bắc.

(VTC News) - Theo chuyên gia khí tượng, hình thái rét vừa ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần, sau đó rét đậm rét hại sẽ lan khắp miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được lúc 7h sáng hôm qua (10/1) ở một số vùng núi giảm khá sâu: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 8,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) thấp hơn 8,2 độ C. Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét hại 12 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) xuống tới 9,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hại nặng 4,8 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 3,5 độ C.

Đêm 10/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định sau suy yếu. Thời tiết phía tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, riêng vùng cao có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, trời rét. Vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Sang ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Vào giữa trưa, nhiệt độ rơi vào khoảng 17-21 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.
Đêm 13/1, một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống phía Bắc, gây rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc
Đêm 13/1, một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống phía Bắc, gây rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Ngoài ra, ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hình thái thời tiết rét vừa vừa như hiện tại sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết ngày thứ 2, ngày 13/1.

Đêm 13/1, một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống phía Bắc, gây rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc. Nhiệt độ giảm sâu, miền núi vùng cao rét hại, có thể kèm theo sương muối như đợt rét hại kéo dài vừa qua.

Theo ông Hải, do khối không khí lạnh có cường độ mạnh, nên rét đậm sẽ lan tận các tỉnh phía bắc miền Trung. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết khá đẹp, ngày nắng, ít mưa.

» Chiều nay miền Bắc đón gió mùa đông bắc, trời rét
» Miền Bắc rét đậm, rét hại trở lại

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn