Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Thời sựThứ Hai, 21/10/2013 11:18:00 +07:00

(VTC News) – Khoảng ngày 23/10, một đợt không khí lạnh sẽ dịch chuyển xuống miền Bắc nước ta, gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm nhưng không sâu.

(VTC News) – Khoảng ngày 23/10, một đợt không khí lạnh sẽ dịch chuyển xuống miền Bắc nước ta, gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm nhưng không sâu.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu. Nhiệt độ tăng dần lên, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Từ 23/20, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc 

Dự báo chi tiết các khu vực trên phạm vi cả nước từ ngày 21 đến ngày 30/10/2013:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 21, ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 22, ngày 23, sau trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Từ ngày 28 đến ngày 30, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 21, ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ ngày 22 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 22, ngày 23, sau trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ ngày 28 đến ngày 30 nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến Đông cấp 2-3. Trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Từ ngày 23 đến ngày 30, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều trong ngày 23 và từ ngày 27 đến ngày 30. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 23 đến ngày 25, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 26 đến ngày 30, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.


Tây Nguyên: Từ ngày 21 đến ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ ngày 23 đến ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.





Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn