Miền Bắc nắng nóng ngột ngạt, nhiệt độ tăng trên ngưỡng 40 độ C

Thời sựThứ Tư, 27/05/2015 07:32:00 +07:00

ước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C khiến không khí cả ngày luôn ở trạng thái ngột ngạt.

(VTC News) - Bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C khiến không khí cả ngày luôn ở trạng thái ngột ngạt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm qua (26/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 38.7 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 39.0 độ, Hòa Bình và Láng (Hà Nội) 38.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.7 độ, Như Xuân 39.0 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.4 độ, Quỳ Châu 39.1 độ, Tương Dương 39.0 độ, Quỳ Hợp và Tây Hiếu 40.1 độ, Con Cuông 39.8 độ, Đô Lương 38.8 độ, Vinh (Nghệ An) 39.4 độ, Hương Sơn 39.3 độ, Hà Tĩnh 39.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.2 độ, Quảng Ngãi 38.4 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.6 độ,...

Hôm nay (27/5), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Nắng nóng trên diện rộng cũng khiến cho 8 tỉnh đang ở cấp báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Tại Hà Nội,  phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Nguyễn Tiến Lâm cho biết, các khu vực có diện tích rừng lớn như Sóc Sơn, Ba Vì nguy cơ cháy rừng đều đang ở cấp III, IV.

Trong những ngày nắng gắt này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cũng thông bão sẽ tạm ngừng cắt điện để giúp người dân đối phó với nắng nóng.

Ảnh minh hoạ 
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 27/5 như sau:

Hà Nội:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn