Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ giảm sâu

Thời sựThứ Hai, 02/03/2015 07:16:00 +07:00

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng Bắc Bộ gây mưa rét và nhiệt độ giảm sâu.

(VTC News) - Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng Bắc Bộ gây mưa rét và nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm qua (1/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 2/3 các tỉnh miền Bắc trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ duy trì ở mức khoảng 15 - 18 độ C. Một số nơi vùng núi, nhiệt độ thấp dưới 13 độ C.

Trên biển, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía nam gây ra gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Biển Đông.
Ảnh minh họa 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, riêng khu Tây Bắc 13 - 16  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng đồng bằng đêm nay còn có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, phía nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33  độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn