Miền Bắc giao thừa se se, mùng 3 rét tăng cường

Thời sựThứ Bảy, 13/02/2010 02:48:00 +07:00

(VTC News) - Mùng 1 Tết Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 16-23 độ, trời se se lạnh đúng với tiết xuân, lý tưởng cho người dân đi chúc Tết...

(VTC News) - Trong ngày đầu tiên của năm Canh Dần, thời tiết tại Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 16 - 23 độ, trời se se lạnh đúng với tiết xuân, lý tưởng cho người dân đi chúc Tết họ hàng làng xóm theo phong tục Việt Nam. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, những ngày sau đó các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Thời tiết ngày đầu tiên của năm mới Canh Dần "lý tưởng" để người dân du xuân (Ảnh: VTC) 

Trung tâm dự báo KTTVTW nhận định, từ ngày 30 Tết (13/2), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường, sau suy yếu dần. Đến khoảng ngày 16/2 (tức ngày 3 Tết) các khu vực trên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường.

Như vậy, không khí lạnh vẫn bao trùm các tỉnh Bắc Bộ trong ngày áp Tết và những ngày đầu năm mới Canh Dần. Thời tiết tại một số tỉnh trong ngày 1 Tết se lạnh, tràn ngập tiết xuân.

Cụ thể: tại Lào Cai trời quang mây, lặng gió, nhiệt độ từ 20-34 độ; tại Việt Trì không mưa, nhiệt độ từ 16-23 độ; Hải Phòng không mưa, nhiệt độ từ 15-22 độ; tại Quảng Ninh nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 20-23 độ...

Dự báo đến tối 30 Tết, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở trung Trung Bộ, một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ gây ra mưa, mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Đêm 30 Tết và ngày mùng 1 Tết Canh Dần 2010, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.

Cụ thể, ngày mùng 1 Tết tại một số tỉnh, TP ngày đầu năm mới như: Thanh Hóa ít mây, trời có nắng, nhiệt độ từ 23-28 độ; Nghệ An không mưa, nhiệt độ từ 17-23 độ; Huế không mưa, nhiệt độ từ 18-27 độ;

Cùng thời điểm, Đà Nẵng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23-28 độ; Bình Định ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 23-30 độ; Khánh Hòa ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24-30 độ ...

Còn tại KonTum quang mây trời nắng, nhiệt độ từ 19-33 độ; Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13-26 độ; Bình Dương quang mây, trời nắng, nhiệt độ từ 21-35 độ;

TP Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24-34 độ; Vũng Tàu quang mây, trời nắng, nhiệt độ từ 23-32 độ; Cần Thơ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24-33 độ; Cà Mau quang mây, trời nắng, nhiệt độ từ 25-33 độ...

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn