Miền Bắc đón không khí lạnh, đề phòng mưa đá

Thời sựThứ Ba, 15/05/2012 06:16:00 +07:00

(VTC News)-Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh…


Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, từ chiều 14/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Đến tối và đêm 14/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh có thể gây mưa đá cho các tỉnh Bắc đến Trung Bộ (Ảnh: Internet) 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/5/2012 tại các tỉnh thành trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn