Miền Bắc đón Giáng sinh trong rét đậm rét hại

Thời sựThứ Hai, 21/12/2015 08:44:00 +07:00

Những ngày đầu tuần, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục ấm dần lên, nhiệt độ giảm thấp vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày có nơi hửng nắng.

(VTC News) - Những ngày đầu tuần, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục ấm dần lên, sau đó nhiệt độ sẽ giảm mạnh vào dịp Giáng sinh.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay 21/12, nhiệt độ ở một số tỉnh miền Bắc đã tăng nhẹ. Thấp nhất vẫn là khu vực miền núi, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, trời vẫn còn nhiều mây, có mưa vài nơi và sáng sớm có sương mù nhưng trưa chiều trời có hửng nắng.
Ảnh minh họa

Riêng thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất có lúc lên đến 23 độ C.

Dự báo trong khoảng từ ngày 25 - 27/12, nền nhiệt lại giảm, rét đậm sẽ quay trở lại một số tỉnh vùng núi.

Dự báo thời tiết này 21/12/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi trên 23 oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26, phía Nam có nơi trên 26 oC

Tây Nguyên
   
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam Bộ
   
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC
B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn