Miền Bắc dịu mát, miền Trung vẫn 'căng thẳng' trên 40 độ C

Thời sựThứ Bảy, 06/06/2015 07:34:00 +07:00

Miền Bắc đón một ngày cuối tuần dịu mát, trong khi tại miền Trung nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiệt độ trên 40 độ C.

(VTC News) - Miền Bắc đón một ngày cuối tuần dịu mát, trong khi tại miền Trung nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiệt độ trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (6/6), khu vực Bắc Bộ không còn mưa nhưng mây chưa tan đi, những đám mây lớn trên bầu trời sẽ giúp ngăn nắng đến sớm nên có thêm 1 ngày cuối tuần dễ chịu. Hầu khắp các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C vào trưa và chiều.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Hôm qua (5/6) nắng nóng gay gắt xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.5 độ.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 6/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 34 – 37 oC.

Phía Đông Bắc Bộ
: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn