Miền Bắc còn rét đậm, rét hại thêm 2-3 ngày nữa

Thời sựThứ Sáu, 17/12/2010 12:02:00 +07:00

(VTC News) – Đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, nhiệt độ trung bình ngày phổ biến ở mức 13-14 độ C, nhiều nơi sẽ có băng giá, sương muối.

(VTC News) – Đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, nhiệt độ trung bình ngày phổ biến ở mức 13-14 độ C, nhiều nơi sẽ có băng giá, sương muối.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, trưa và chiều 16/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc, bắc và trung Trung Bộ cùng một số nơi thuộc nam Trung Bộ, gây mưa, có nơi mưa vừa mưa to.
 
Dự báo, chiều tối và đêm 16/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ.

Miền Bắc và bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại, vùng núi cần đề phòng có băng giá; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Nhiệt độ của Sa Pa xuống thấp làm xuất hiện băng tuyết  (Ảnh: Nguyễn Cường) 

Theo ông Trần Thế Kiêm, Phó trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo KTTVTW, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay đang khiến giao thông tại một số tỉnh miền núi ngưng trệ do sương mù dày đặc.

Theo ông Kiêm, trong ngày 16/12, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu từ  7-8 độ C, một số nơi như Sapa, nhiệt độ dao động ở mức 2 độ C; Tam Đảo xấp xỉ 3 độ C, tại Hà Nội nhiệt độ đo được về ban ngày đạt mức 10 độ C, về đêm giảm xuống 7-8 độ C.

Ông Kiêm cho biết, trong ngày 17/12, nền nhiệt độ tại khu vực Hà Nội sẽ tăng lên 15-16 độ C vào ban ngày.

Đợt rét đậm, rét hại này dự báo sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày nữa, nhiệt độ trung bình ngày phổ biến ở mức 13-14 độ C. Trong đó, nhiều nơi như Sa Pa, Tam Đảo và một số nơi vùng núi cao như Xín Mần, Sìn Hồ....  sẽ có băng giá, sương muối. Tại Sa Pa, dự báo sẽ xuất hiện mưa tuyết và đóng băng do nhiệt độ xuống thấp tới 0 độ C.

Cũng theo ông Kiêm, đây là đợt rét thứ 8 kể từ đầu mùa rét đến nay và là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xuống các tỉnh miền Bắc. Dự báo trong những tháng tới, sẽ còn xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn.

Khối không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc trong một, hai ngày đầu. Sau đó không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Khoảng ngày 23-24/12, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

 Từ 17/12, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ  vẫn tiếp tục rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, có nơi 3 – 5 độ C, cao nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi 17 – 19 độ C.

Ngày 17/12, Hà Nội không mưa, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời rét, phía bắc rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, phía nam 13 – 16 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam có nơi 19 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa,  phía nam có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi 21 – 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn