Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mới

Thời sựThứ Bảy, 23/02/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng ngày 2/3 - ngày 3/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

(VTC News) - Khoảng ngày 2/3, ngày 3/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19 giờ ngày 22/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 330km về phía Nam Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.


Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Nam Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 19 giờ ngày 23/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 3,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 530km về phía Nam Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, khoảng ngày 2/3, ngày 3/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.
Khoảng ngày 2/3, ngày 3/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.


Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.


Theo dự báo, trong ngày 23/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 29 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16 độ, vùng núi có nơi 10 - 12 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ, phía nam có nơi 23 - 25 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 245 - 27 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 oC.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn