Miền Bắc chìm sâu trong giá lạnh, nhiệt độ giảm còn 4 độ C

Thời sựThứ Năm, 18/12/2014 07:34:00 +07:00

Nhiệt độ miền Bắc ngày 18/12: Sáng nay (18/12), nhiều tỉnh của miền Bắc lạnh trong ngưỡng 4 độ C, riêng Sapa lạnh 1,5 độ C, có thể xuất hiện băng giá

(VTC News) - Sáng nay (18/12), nhiều tỉnh của miền Bắc lạnh trong ngưỡng 4 độ C, riêng Sapa lạnh 1,5 độ C. 

Do nằm sâu trong khối khí lạnh nên nền nhiệt toàn miền Bắc tiếp tục giảm. Theo nhiệt độ quan trắc lúc 6 giờ sáng nay (18/12) của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, Hà Nội lạnh 10 độ, trong khi đó các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La đều ở ngưỡng 4 độ C.

Riêng Mẫu Sơn lạnh 3 độ C và Sapa lạnh 1,5 độ C
.. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giávà sương muối.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai trả lời trên Zing về khả năng xuất hiện mưa tuyết: "Mưa tuyết thì không thể khẳng định vì hiện tượng này diễn ra trong phạm vi hẹp. Dù là hiện tượng thời tiết đặc sắc nhưng các nghiên cứu của khí tượng thủy văn Việt Nam về vấn đề này chưa sâu".

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m. Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3 - 5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 18/12:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 – 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 – 11 độ, có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 7 – 10 độ, vùng núi cao từ 1 – 4 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, phía Nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Nam bộ
: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn