Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 1001 trong lịch sử cho đoàn Mỹ

Thể thaoChủ Nhật, 14/08/2016 10:20:00 +07:00

Michael Phelps tiếp tục có HCV thứ 23 và đoàn Mỹ cũng đã chính thức là quốc gia đầu tiên vượt qua mốc kỷ lục 1.000 HCV tại các kỳ Olympic.

Michael Phelps tiếp tục thống trị đường đua xanh tại Olympic với tấm HCV thứ 23 trong sự nghiệp. Lần này kình ngư người Mỹ giành được cùng với các đồng đội tại nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam.

Olympic-148-5

 Michael Phelps đã có tấm HCV Olympic thứ 23 trong sự nghiệp

Thành tích của đội tuyển Mỹ là 3 phút 27 giây 95. Thành tích này giúp đội tuyển Mỹ phá kỷ lục của chính họ lập được 8 năm trước tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (3 phút 27 giây 95). 

Các đồng đội của Phelps cũng đã thi đấu khá tốt. Ryan Murphy là người khởi đầu cho đội tuyển Mỹ ở 100m bơi ngửa và xếp đầu tiên. Đến 100m ếch tiếp theo, Cody Miller lại về thứ 2 sau đội Anh. 

Olympic-148-6

Phelps chia vui cùng các đồng đội 

Tuy nhiên, khi Phelp xung trận ở cự li 100m bơi bướm sở trường - rất khó để Mỹ để tụt lại phía sau. Anh tạo ra tiền đề để Adrian Nathan nước rút thần tốc và cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 27,95 giây, đoạt HCV.

Olympic-148-8

 Michael Phelps sẽ giã từ sự nghiệp sau Olympic Rio 2016

Với cá nhân Phelps, anh đã có tấm HCV Olympic thứ 23 sau 5 lần tham gia các kỳ Thế vận hội. Tính riêng tại Olympic Rio 2016, Michael Phelps xuất sắc 5 lần bước lên bục cao nhất: 3 ở nội dung đồng đội và 2 cá nhân. 

Mặc dù hôm qua, tại cự li 100m bơi bướm nam, Michael Phelps đã thất bại trước Joseph Schooling của Singapore, tuy nhiên, anh kết thúc Olympic với 1 HCV nữa - bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tấm HCV này cũng sẽ là lời chia tay của Michael Phelps với Olympic. 

Olympic-148-7

Tấm HCV của Michael Phelps giành được là tấm HCV thứ 1001 của đoàn Mỹ tại các kỳ Thế vận hội 

Tại Olympic Rio, Phelps đã đoạt 4 HCV ở các nội dung 4x200m tự do tiếp sức, 200m bướm, 4x100m tự do tiếp sức, 200m hỗn hợp cá nhân cùng với nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam và HCB ở nội dung 100m bướm.

Đoạt HCB là đội Anh với thành tích 3 phút 29,24 giây và giành HCĐ là đội Australia với thành tích 3 phút 29,93 giây. 

Đội tuyển Mỹ cũng đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên đạt mốc 1.000 huy chương tại các kỳ Olympic với tấm HCV của đội bơi hỗn hợp tiếp sức 4x100m nữ trong ngày 14/8. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn