'Messi Thái Lan' vượt mặt Công Vinh, Hoàng Thịnh

Thể thaoChủ Nhật, 21/12/2014 08:23:00 +07:00

'Messi Thái Lan', đã vượt qua Công Vinh, Hoàng Thịnh để trở thành cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014.

(VTC News)- Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là 'Messi Thái Lan', đã vượt qua Công Vinh, Hoàng Thịnh để trở thành cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014.

Chanathip là người ghi bàn thắng thứ 2 cho Thái Lan ở trận chung kết lượt về gặp Malaysia, góp phần giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup sau nhiều năm chờ đợi. Ở giải đấu này, anh cũng có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Chính thành tích vô địch đã giúp Chanathip vượt qua những ứng viên nặng ký khác như Công Vinh, Hoàng Thịnh để giành danh hiệu cao quý nhất dành cho cá nhân tại giải này.
Messi Thái
Chanathip hay nhất AFF Cup 2014
Tiền vệ Safid Rahim của Malaysia nhận giải Vua phá lưới. Anh ghi sáu bàn sau bảy trận.

Tuyển Việt Nam đồng hạng 3 với Singapore và được nhận thêm danh hiệu Fair-play khi nhận ít thẻ phạt và tạo được ấn tượng cực tốt trên khán đài cả ở Mỹ Đình lẫn chuyến làm khách ở Shah Alam. Ngoài ra, lối chơi cống hiến, giàu sức mạnh của tuyển Việt Nam cũng nhận được sự đánh giá cao từ ban tổ chức AFF Cup.

LĐBĐ Đông Nam Á quyết định trao quyền đăng cai AFF Cup 2016 cho 2 quốc gia Myanmar và Philippines.

Trước đó, vòng loại với sự tham dự của 4 đội tuyển Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ diễn ra tại Campuchia để xác định chủ nhân tấm vé duy nhất vào vòng chung kết.
AFF Cup 2016 sẽ tổ chức tại Myanmar và Philippines
 AFF Cup 2016 sẽ tổ chức tại Myanmar và Philippines 
Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016 sẽ quy tụ 8 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar (đồng chủ nhà), Philippines (đồng chủ nhà) và đội xếp thứ nhất tại vòng loại. 

Như vậy tiếp sau SEA Games 27, vòng chung kết U19 châu Á năm nay, Myanmar lại tiếp tục đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ. Đó sẽ là cơ hội để đội bóng này tiến sâu vào giải, sau khi liên tiếp thi đấu không thành công ở những vòng chung kết vừa qua.

Ngoài việc xác định 2 nước chủ nhà của AFF Cup 2016, LĐBĐ Đông Nam Á còn chọn Việt Nam làm chủ nhà của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015.

Dự kiến giải sẽ được tổ chức vào tháng 5/2015, với sự góp mặt của 8 đội tuyển.  Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A là cuộc đua giữa Thái Lan, Australia, Indonesia và Lào.
Chanathip ghi bàn vào lưới Malaysia

N.D
Bình luận
vtcnews.vn