Mẹo trang điểm đi đám cưới giúp bạn lung linh 'vượt mặt' cả cô dâu

Đời sốngThứ Tư, 04/10/2017 13:00:00 +07:00

Làm thế nào để mỗi lần dự tiệc cưới của bạn bè mọi người đều phải khen ngợi gu trang điểm tinh tế của bạn, hay đơn giản là làm sao để bản thân xinh đẹp, nổi bật thậm chí nhận được lời khen "vượt mặt cả cô dâu"?

Làn da

Bạn không nên makeup quá dày, sử dụng nhiều lớp phấn. Với lớp kem dưỡng và một lớp kem che khuyết điểm là bạn đã sở hữu làn da trông sáng sủa, mịn màng hơn rồi. Hơn nữa, lớp phấn mỏng giúp bạn trông tự nhiên hơn và không bị đơ do dầy son phấn.

Chân mày

Dùng mascara để định hình chân mày, bạn có thể chọn loại mascara màu nâu hoặc trong suốt để giúp màu chân mày trông tự nhiên nhất. Vẫn có thể dùng thêm mi giả cho những cô nàng thưa lông mi, tuy nhiên, nhớ đừng đánh mắt quá đậm nhé, bạn sẽ khiến người khác "ngại ngùng" vì còn sắc sảo hơn cô dâu đấy!


Chọn cách vẽ hoặc dùng mascara để chân mày trông tự nhiên

Mắt

Bạn nên sử dụng màu mắt nâu trong cách trang điểm tự nhiên, để giúp cho việc dễ phối màu son lẫn trang phục. Hoặc là việc kẻ mắt cũng giúp cho gương mặt có điểm nhấn hoàn hảo. Một đường vẽ mỏng nét, thanh mảnh là giải pháp tối ưu cho cách trang điểm tự nhiên.


Có thể kẻ eyeliner sắc sảo làm điểm nhấn ở đôi mắt. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng loại mascara có sợi lông tự nhiên làm dày và dài mi để loại bớt “sự nặng nhọc” của đôi mắt trong suốt cả buổi tiệc

Môi và má hồng


Nếu bạn chọn lối trang điểm tự nhiên thì nên lấy đôi môi làm điểm nhấn nhé. Màu son nổi như đỏ, cam, nâu đỏ vẫn cứ thời thượng đấy, bạn cứ thử xem sao

Video: Cô gái trát phấn lên mặt như hề và cái kết khó tin


Hoặc là ngược lại, với đôi mắt mèo sắc sảo, kẻ mắt đậm thì bạn nên dùng màu son nhạt như nude, hồng phớt, hồng dâu…


Với má hồng bạn nên lựa chọn má hồng dạng kem hoặc là những loại mỹ phẩm son và má hồng kết hợp để có đôi gò má ửng hồng tự nhiên nhất

Làm tóc

Đối với những bạn yêu thích tự nhiên, đơn giản thì kiểu tóc xõa bồng bềnh luôn là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên bạn dùng kẹp bấm tóc, bạn chừa lại 1 lớp tóc bên ngoài không bấm để tóc tự nhiên hơn. 

Sau đó, dùng máy uốn uốn lọn tóc lật về phía sau. Đánh rối tóc để tóc trông dày hơn. Chải tóc lại gọn gàng và độ phồng của tóc là tùy bạn quyết định. Với kiểu tóc này bạn có thể hất tóc qua một bên hoặc để 2 bên đều được.


Một vài gợi ý về kiểu tóc để các nàng có thể lựa chọn nhé

Linh
Bình luận
vtcnews.vn