Mẹ lơ là, con 4 tháng tuổi ngạt khí

Sức khỏeThứ Tư, 09/11/2011 05:23:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi cho con ngủ, thấy con ngủ say, người mẹ chủ quan đi ra ngoài làm việc. Khi quay lại thì con trai đã bị tím tái, co giật vì ngạt khí.

(VTC News) – Sau khi cho con ngủ, thấy con ngủ say, người mẹ chủ quan đi ra ngoài làm việc. Khi quay lại thì con trai đã bị tím tái, co giật vì ngạt khí do nằm úp mặt vào gối, không thở được.

Sự việc trên xảy ra vào tối 8/11 với cháu T.Đ., (4 tháng tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Cháu nhanh chóng được người nhà đem đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng tính mạng rất nguy kịch, hôn mê, tím tái toàn thân, co giật.

Theo người nhà kể lại, sau khi cho con ngủ say, mẹ cháu để cho cháu nằm ngủ một mình trên giường để làm việc nhà. Khi mẹ cháu quay lại mới phát hiện tình trạng trên và nhanh chóng đem đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sỹ cho biết, với thế nằm trên, cháu không tự thở được dẫn đến việc thiếu ôxy não gây ra hậu quả trên, nếu không phát hiện kịp thời, cháu bé sẽ tử vong.

Tâm Huyền

 

Bình luận
vtcnews.vn