Mẹ lái ô tô bỏ con trai 1 tuổi trước trụ sở công an xã

Thời sựThứ Sáu, 24/02/2017 16:48:00 +07:00

Do mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ ở huyện Hóc Môn đã lái ô tô chở con trai hơn 1 tuổi đến trước trụ sở công an xã rồi bỏ đứa trẻ lại đó.

Công an xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay trước trụ sở mình.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 23/2, một người phụ nữ đi xe ô tô đến trước cổng cơ quan Công an xã Nhị Bình bỏ bé trai vào trong thùng giấy rồi rời đi.

Anh (1)

 Bé trai 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng trụ sở công an xã Nhị Bình

Ngay sau đó, Công an xã Nhị Bình đã phát hiện và đưa bé trai vào bên trong cơ quan chăm sóc. Bé trai được xác định hơn 1 tuổi, mặc đồ hoa, đeo tã, đầu đội mũ len màu hồng.

Đến 15h cùng ngày, khi Công an xã Nhị Bình đang tìm hiểu nhân thân của bé thì có một người đàn ông từ xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) đến trình bày xin nhận lại con.

Người này cho biết, do chuyện trong gia đình nên người vợ mới đem con tới để trước cổng Công an xã Nhị Bình.

Sau khi xác nhận nhân thân, Công an xã Nhị Bình đã cho người đàn ông này đưa con về nhà.

Video: Cha bỏ rơi con nhỏ dưới trời lạnh 5 độ C

Quang Hải
Bình luận