Mẹ Hồ Ngọc Hà vác đất chai tay để trồng rau trên sân thượng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 08/06/2016 07:20:00 +07:00

Bà Ngọc Hương muốn đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình và tạo thú vui.

Là người gốc Huế, bà Ngọc Hương, mẹ đẻ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nổi tiếng khéo léo, đảm đang khi chăm sóc gia đình. Lo lắng về những bó rau mua ngoài chợ không bảo đảm an toàn, bà đã tận dụng khoảng không trên sân thượng, phía trước và xung quanh biệt thự để trồng rau muống, mùng tơi, rau lang, rau cải, rau gia vị... 

Là người gốc Huế, bà Ngọc Hương, mẹ đẻ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nổi tiếng khéo léo, đảm đang khi chăm sóc gia đình. Lo lắng về những bó rau mua ngoài chợ không bảo đảm an toàn, bà đã tận dụng khoảng không trên sân thượng, phía trước và xung quanh biệt thự để trồng rau muống, mùng tơi, rau lang, rau cải, rau gia vị... 

Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc trồng rau cùng thành quả trên trang cá nhân. Công việc này tuy không hề nhẹ nhàng vì bà phải tự làm đất (trộn đất sạch với phân) và khiêng lên sân thượng tầng 3 để trồng cây, đến chai cả tay nhưng lại đem đến nhiều niềm vui. 

Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc trồng rau cùng thành quả trên trang cá nhân. Công việc này tuy không hề nhẹ nhàng vì bà phải tự làm đất (trộn đất sạch với phân) và khiêng lên sân thượng tầng 3 để trồng cây, đến chai cả tay nhưng lại đem đến nhiều niềm vui. 

Những luống rau thẳng tắp trước nhà được chủ nhân gieo trồng và chăm sóc cẩn thận. 

Những luống rau thẳng tắp trước nhà được chủ nhân gieo trồng và chăm sóc cẩn thận. 

Bà Ngọc Hương lựa chọn những loại rau dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc.

Bà Ngọc Hương lựa chọn những loại rau dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc.

1

1

Rau muống có nhiều nhất trong vườn nhà vì theo bà Ngọc Hương là trồng

Rau muống có nhiều nhất trong vườn nhà vì theo bà Ngọc Hương là trồng "dễ ợt". Nếu trồng trong thùng xốp trên sân thượng, bà chỉ cần tưới nước là cây lên xanh tốt. 

Không chỉ có rau xanh, trong khu vườn nhà, bà Ngọc Hương còn trồng các loại cây ăn quả và cây cảnh.

Không chỉ có rau xanh, trong khu vườn nhà, bà Ngọc Hương còn trồng các loại cây ăn quả và cây cảnh.

Xung quanh ngôi biệt thự, bà Ngọc Hương và ông xã còn trồng thêm nhiều loại cây cảnh để tạo không gian xanh thư giãn.

Xung quanh ngôi biệt thự, bà Ngọc Hương và ông xã còn trồng thêm nhiều loại cây cảnh để tạo không gian xanh thư giãn.

Những lúc rảnh rỗi, bà đều tự tay cắt tỉa những cây hoa trong vườn.

Những lúc rảnh rỗi, bà đều tự tay cắt tỉa những cây hoa trong vườn.

Yêu thích làm vườn, bà nhiều lần thay đổi tiểu cảnh và thiết kế lại khu vườn theo ý muốn.

Yêu thích làm vườn, bà nhiều lần thay đổi tiểu cảnh và thiết kế lại khu vườn theo ý muốn.

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn