Mây phóng xạ đang tan ở Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2011 12:16:00 +07:00

(VTC News) – Không còn thấy 2 trong 3 đồng vị phóng xạ là Cs-134 và Cs-137. Còn lượng phóng xạ I – 131 đang tan biến dần.

(VTC News) – Không còn thấy 2 trong 3 đồng vị phóng xạ là Cs-134 và Cs-137. Còn lượng phóng xạ I – 131 đang tan biến dần.

Phóng xạ đang "tạm biệt" Việt Nam. Ảnh: healthytimesblog

Kết quả quan trắc mẫu nước mưa ngày 17/4 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho thấy, đồng vị phóng xạ nhân tạo I-131 ở mức hầu như không đáng kể và không còn phát hiện thấy các đồng vị Cs-134 và Cs-137.

Các giá trị đo tại trạm quan trắc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho thấy, không có mức tăng phông bức xạ bất thường trong ngày 21/4 so với các ngày trước.

Như vậy, 2 trong 3 đồng vị phóng xạ đã bay khỏi Việt Nam. Chất còn lại có nồng độ rất loãng, không có khả năng gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe người dân.

Trong khi đó, Nhận Bản đã thiết lập vùng bất khả xâm phạm, xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima 20km, để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 17/4, Nhật Bản đã sử dụng robot do Mỹ chế tạo để đo mức phóng xạ và chụp ảnh bên ngoài các tòa nhà chứa lò phản ứng.

Phương Đông
Bình luận
vtcnews.vn