Máy bay Mỹ xuất kích sau khi bị Nga áp sát tàu sân bay

Thế giớiThứ Sáu, 30/10/2015 07:30:00 +07:00

4 máy bay F-18 từ một tàu sân bay của hải quân Mỹ đã xuất kích hôm 27/10 sau khi 2 máy bay chống ngầm của Nga bay cách tàu này khoảng 1 hải lý.

4 máy bay F-18 từ một tàu sân bay của hải quân Mỹ đã xuất kích hôm 27/10 sau khi 2 máy bay chống ngầm của Nga bay cách tàu này khoảng 1 hải lý.

Theo hãng tin Reuters, ngày 29/10, một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên cho biết, 4 máy bay F-18 từ một tàu sân bay của hải quân Mỹ đã xuất kích hôm 27/10 sau khi 2 máy bay chống ngầm của Nga bay cách tàu này khoảng 1 hải lý.
Máy bay Mỹ áp sát máy bay chống ngầm Tu-142 Bear của Liên Xô ngày 1/1/1986
Máy bay Mỹ áp sát máy bay chống ngầm Tu-142 Bear của Liên Xô ngày 1/1/1986 
Tin tức truyền thông cho biết vụ việc trên diễn ra tại vùng biển quốc tế ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

Quan chức trên cho hay, 2 máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga đã bay cách tàu sân bay Reagan trong phạm vi 1 hải lý, khiến tàu Mỹ phải điều 4 máy bay chiến đấu F-18 buộc 2 máy bay Nga bay ra xa tàu này.

Theo quan chức trên, phi công của cả hai bên đều hành xử một cách chuyên nghiệp và 2 máy bay Tu-142 đã di chuyển xa tàu sân bay của Mỹ.

Các quan chức hải quân Mỹ cho biết đây là sự cố chưa từng có tiền lệ.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn