Máy bay L39 rơi tại Phú Yên: Tin mới về sức khỏe người dân bị thương

Thời sựThứ Sáu, 26/08/2016 15:20:00 +07:00

Sau khi gặp sự cố kỹ thuật, chiếc máy bay chao đảo lao xuống dưới dây điện, sát mặt Quốc lộ 1A và làm một người đi đường bị thương.

Liên quan đến vụ máy bay quân sự gặp sự cố kỹ thuật rơi ở cánh đồng thuộc tỉnh Phú Yên, trưa 26/8, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài phi công tử nạn, vụ rơi máy bay còn khiến một người dân đang đi trên Quốc lộ 1A bị thương phải vào bệnh viện đa khoa Phú Yên chữa trị.

Nạn nhân là ông Đặng Hùng (68 tuổi, trú xã Phước Lộc, Hòa Thành).

Bác sỹ Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết: "Ông Hùng bị xây xát nhẹ vùng mặt, hiện đang điều trị tại khoa răng hàm mặt".

14159798_1087969697959750_1781914392_n-1028

Chiếc máy bay gặp sự cố tông sập một đoạn dải phân cách trên QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên (Ảnh Phi Long)  

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay L39 của Trung đoàn 910 vừa cất cánh được 1 phút 30 giây thì phát hiện sự cố sau đó rơi xuống cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ban đầu máy bay hạ thấp, sau đó chao đảo rồi lao xuống dưới dây điện, cà sát mặt Quốc lộ 1A, làm vỡ một đoạn dải phân cách rồi lao xuống ruộng.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã điều động 10 xe quân đội và hàng chục cảnh sát đến hiện trường để cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên thượng sỹ Phạm Đức Chung (SN 1994, quê Ninh Bình) - phi công điều khiển máy bay đã tử vong trước đó.

"Máy bay bị rơi vùi phần đầu dưới bùn và vỡ nhiều mảnh, nằm trên đám ruộng cách Quốc lộ 1A khoảng 100m về hướng Đông", một lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật, chết máy. Hiện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đang phối hợp với Trung đoàn 910 tiếp tục làm rõ vụ việc.

Video: Hiện trường máy bay L39 rơi tại Phú Yên

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn