Mâu thuẫn với trưởng thôn, đốt 50ha rừng thông ở Yên Bái

Pháp luậtThứ Năm, 17/03/2016 08:26:00 +07:00

Do phát sinh mâu thuẫn với trưởng thôn, Sử đã đem bật lửa đến khu vực rừng thông châm lửa đốt, sau đó bỏ về nhà.

Do phát sinh mâu thuẫn với trưởng thôn, Sử đã đem bật lửa đến khu vực rừng thông châm lửa đốt, sau đó bỏ về nhà.
Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa bắt giữ đối tượng Giàng A Sử (dân tộc Mông, trú tại thôn Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, Mù Cang Chải), là nghi phạm đã gây ra vụ cháy rừng ngày 9.3.2016 mới đây, làm thiệt hại 50ha rừng thông trên 20 năm tuổi do Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải quản lý.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sử đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Giàng A Sử.
Giàng A Sử. 

Theo lời khai ban đầu của Sử, do phát sinh mâu thuẫn với trưởng thôn trong việc sử dụng cây thông nên sáng 9.3, Sử đã đem bật lửa đến khu vực rừng thông giáp ranh với đèo Khau Phạ, thuộc địa phận xã Púng Luông, rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ về nhà.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc.


Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn