Mâu thuẫn với chủ nhà, khóa cửa, đổ xăng phóng hỏa thiêu cả gia đình

Pháp luậtThứ Tư, 23/08/2017 07:04:00 +07:00

Xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà vì bị nhắc nhở do chắn lối ra vào, đối tượng nung nấu ý định trả thù tàn độc nhưng bất thành.

Sáng 23/8, công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi phóng hỏa giết người.

Trước đó, vào tối ngày 21/8, anh Danh Thanh Tùng (SN 1981, quê Kiên Giang) cùng vợ và con gái nhỏ đang ở trong phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp (Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện thấy xăng chảy vào phòng.

Gia đình anh định mở cửa chạy ra, tuy nhiên cửa đã khóa trái bên ngoài. Lúc này, ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội trong căn phòng trọ. Nghe thấy gia đình anh Tùng kêu cứu, hàng xóm xung quanh vội đến phá khóa cửa rồi vào trong dập lửa, cứu thoát cả gia đình ra ngoài.

lua

Đối tượng Sang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) 

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Từ những chứng cứ và lời khai ban đầu, cơ quan công an xác nhận đây là vụ án phóng hỏa, giết người.

Qua rà soát, công an tỉnh Bình Dương đã đưa đối tượng Nguyễn Thanh Sang vào diện nghi vấn. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận mình chính là người phóng hỏa nhằm giết cả gia đình anh Tùng.

Theo đó, Sang thường xuyên đến nhà trọ của anh Tùng nhậu với một vài người bạn. Vào tối ngày xảy ra sự việc, thấy Sang để xe chắn lối vào nhà trọ của mình nên anh Tùng nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Bực tức, Sang nuôi ý định trả thù anh Tùng.

Video: 3 thanh niên phóng hỏa, đốt quán ốc giữa khuya ở Sài Gòn

Khoảng 22h00 ngày 21/8, Sang lấy khoảng nửa lít xăng đi đến phòng trọ của anh Tùng, khóa trái cửa lại để cả gia đình anh không ai thoát ra được rồi đổ xăng châm lửa đốt. May mắn cả gia đình anh Tùng thoát được ra ngoài, tuy nhiên một số vật dụng đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

Hiện, công an tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn