Mâu thuẫn trong quán karaoke, thiếu úy quân đội bị đâm trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 12/02/2016 02:00:00 +07:00

Trong lúc hát karaoke vui xuân ở quê, thiếu úy Long (Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) có lời nói qua lại với nhóm thanh niên địa phương rồi bị đâm 3 nhát

Trong lúc hát karaoke vui xuân ở quê, thiếu úy Long (Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) có lời nói qua lại với nhóm thanh niên địa phương rồi bị đâm 3 nhát vào người, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 9/2 (mùng 2 Tết), thiếu úy Mai Xuân Long (SN 1989, cán bộ phòng Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn) đã mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khi đang hát karaoke ở xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Hai bên lời qua, tiếng lại dẫn đến ẩu đả lẫn nhau. Đối tượng Triệu Văn Bông (SN 1995, trú xã Thượng Cường) dùng dao đâm 3 nhát vào đầu, bụng, đùi thiếu úy Long làm anh này trọng thương. Gây án xong, nhóm thanh niên bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã bắt được đối tượng Bông. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng công an tiến hành bàn giao vụ việc cho Quân pháp (Quân khu I ) giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn