Mất điện, hai người bị ngộ độc khí từ máy phát điện

Sức khỏeThứ Ba, 22/06/2010 09:13:00 +07:00

(VTC News) – Bật máy phát điện để chạy điều hòa, nhưng do không mở cửa nên hai người này đã bị hôn mê khi đang ngủ say.

(VTC News) – Bật máy phát điện để chạy điều hòa, nhưng do không mở cửa nên hai người này đã bị hôn mê khi đang ngủ say.

Thông tin này được Khoa Hồi sức cấp cứu (Bênh viện E, Hà Nội) cho biết  ngày 22/6. Khi nhập viện, hai bệnh nhân bị hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, sốc trụy mạch.

Được biết, đây là hai nhân viên làm việc cho một cửa hàng ăn. Tối 17/6, nhà bị mất điện nên hai người này bật máy phát điện để chạy quạt và điều hòa. Fo không mở cửa nên cả hai người đã hít và ngộ độc khí CO (carbonmonoxit) nặng, gây giảm khả năng mang oxy của máu, hạ huyết áp qua cơ chế giãn mạch, ảnh hưởng đến việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh.

Do ngủ say nên cả hai đều bị hôn mê sâu, tổn thương nghiêm trọng ở các cơ quan như hô hấp, thần kinh, tim mạch, tiết niệu.

HL

Bình luận
vtcnews.vn