Mang theo vũ khí, tông thẳng xe vào lực lượng 141

Pháp luậtThứ Tư, 23/09/2015 04:53:00 +07:00

Chay chot 141 - Đâm thẳng vào một cảnh sát khi được ra hiệu dừng hai nam thanh niên bị bắt giữ. 2 đối tượng bị phát hiện có tiền án tiền sự.

Mang theo vũ khí nóng, đầu trần chạy xe không biển, nam thanh niên không ngần ngại tông thẳng vào cảnh sát khi được ra hiệu dừng xe.

Chiều 22/9, khi làm nhiệm vụ trước cổng công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe Exciter không có biển kiểm soát nên ra tín hiệu dừng.

Bình xịt hơi cay và dao nhọn trong cốp xe Exciter. Ảnh: Hoàng Lam.
Bình xịt hơi cay và dao nhọn trong cốp xe Exciter. Ảnh: Hoàng Lam. 

Thấy cảnh sát, người điểu khiển quay đầu xe chạy chốt 141, đi ngược chiều với tốc độ cao. Nghi vấn họ phạm pháp, lực lượng chốt chặn tiếp tục ra hiệu dừng phương tiện.

Thanh niên điều khiển xe côn tay không biển số đâm thẳng vào một cảnh sát rồi lao lên vỉa hè để tránh nhưng bị ngã. Cặp đôi lập tức bị người làm nhiệm vụ giữ lại.

Kiểm tra hành chính cả hai, tổ công tác tìm thấy bình xịt hơi cay và dao nhọn cùng một biển số xe máy. Lực lượng chức năng đưa họ về trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh lấy lời khai.

Khương (áo trắng) cùng Thanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Lam.
Khương (áo trắng) cùng Thanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Lam. 

Tại đây, người điều khiển khai tên Nguyễn Văn Khương (19 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang). Thanh niên đi cùng là Mạc Văn Thanh (20 tuổi, quê Hải Dương).

Trong hồ sơ lý lịch của công an địa phương, 2 nam thanh niên chạy chốt 141, đâm cảnh sát này đều có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Khai với cảnh sát, hai thanh niên nói mang số vũ khí đi để phòng thân.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn