Mang bầu và ung thư buồng trứng: Nhiều dấu hiệu dễ nhầm

Sức khỏeThứ Sáu, 23/09/2011 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Do bị chậm kì kinh nguyệt khá lâu nên 1 nữ y tá nha khoa đã nhầm lẫn giữa việc mình có bầu lần nữa với căn bệnh nguy hiểm: ung thư buồng trứng.

(VTC News) - Do bị chậm kì kinh nguyệt khá lâu nên 1 nữ y tá nha khoa đã nhầm lẫn giữa việc mình có bầu lần nữa với căn bệnh nguy hiểm: ung thư buồng trứng.

Georgina, một nữ y tá nha khoa 28 tuổi ở Horsham, Tây Sussex (Anh) chỉ vừa mới trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản của mình. Thế nhưng với cô, khoảng thời gian trước đó quả là tồi tệ bởi cô đã mắc phải một chứng bệnh khá nguy hiểm: ung thư buồng trứng.

Căn bệnh này chỉ được phát hiện khi Georgina  đi khám vì cô cảm thấy bất an trước việc 8 tháng sau khi sinh vẫn chưa có kinh trở lại.  Ban đầu Georgina cứ nghĩ rằng mình lại mang bầu lần nữa. Tuy nhiên, sau khi nghe kết luận của bác sĩ, cô mới vỡ lẽ thà được như thế còn tốt hơn.

Qua kiểm tra sơ bộ không phát hiện thấy dấu hiệu gì bất thường, Georgina đã yêu cầu các bác sĩ siêu âm cho mình. Vài tuần sau đó, cô nhận được tin sét đánh rằng mình đã bị mắc bệnh ung thư buồng trứng – căn bệnh thường hay rơi vào những phụ nữ ở thời kì sau mãn kinh.

Georgina, nữ y tá nha khoa 28 tuổi ở Horsham, Tây Sussex (Anh)  

Georgina kể lại: “Đó quả là một tin kinh hoàng. Trong ngày đầu siêu âm cho tôi, các bác sĩ đã phát hiện thấy một khối u có kích thước khá nhỏ ở trong buồng trứng và họ cho rằng đó chỉ là một khối u nang. Tôi đã đề nghị phẫu thuật ngay để loại bỏ nó. Họ cho hay, họ sẽ phải cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng của tôi, nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để kết thúc vấn đề nên đã đồng ý, chờ ngày phẫu thuật.

Khoảng 4 tuần sau, tôi và ông chồng Simon đã phát hoảng khi nhận được một giấy báo từ trung tâm chữa trị ung thư trong đó ghi rõ tôi bị mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Lúc đó, tôi cho rằng họ đã gửi sai địa chỉ. Nhưng khi thấy 3 vị bác sĩ ngồi ở bàn làm việc với thái độ nghiêm túc như khi đi phỏng vấn, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ nói với tôi cái u lành đó trên thực tế là dấu hiệu của bệnh ung thư buồng trứng. Thật đáng sợ
”.

Người phụ nữ này cho hay, các triệu chứng như đầy hơi hay đau vùng khung chậu cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị mắc bệnh ung thư buồng trứng. Sau ung thư phổi và tuyến tuỵ thì ung thư buồng trứng là căn bệnh gây tỉ lệ tử vong cao nhất ở Anh.

Chỉ có 35% phụ nữ mắc bệnh này sống được quá 5 năm trong khi mỗi năm có khoảng hơn 4.400 người chết vì ung thư buồng trứng ở Anh. Nếu được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, tỉ lệ sống sót có thể cao hơn 90%, tuy nhiên, cứ 4 phụ nữ ở Anh thì có tới 3 người được phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối hoặc gần cuối nên họ không thể qua khỏi.

Mang bầu và ung thư buồng trứng: Nhiều dấu hiệu dễ nhầm 

3 triệu chứng dễ nhận biết nhất của căn bệnh này là hay bị đầy hơi, đau vùng khung chậu, ăn uống khó khăn hay các triệu chứng khác ít được biết đến như đau lưng dai dẳng, bị táo bón hoặc tiêu chảy, cực kì mệt mỏi và khó chịu khi giao hợp.

Căn bệnh trên cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt như làm gián đoạn hoặc ngưng trệ hẳn kì kinh, do đó, phụ nữ dễ bị nhầm lẫn giữa nó và các bệnh lý khác. Đối với trường hợp của Georgina, kì kinh có thể không đến trong nhiều tháng liền, tuy nhiên với nhiều trường hợp khác, nhất là với các phụ nữ đã ở thời kì mãn kinh, có thể đột nhiên họ sẽ thấy chảy máu trở lại.

Không chỉ thế, phụ nữ mắc bệnh ung thư buồng trứng cũng hay đi tiểu và cảm thấy mệt mỏi như những bà bầu ở những tháng đầu tiên.

Thứ duy nhất giúp Georgina lạc quan sống tiếp đó là độ tuổi của cô. Khoảng 84% những người ở độ tuổi từ 16 tới 19 khi mắc phải căn bệnh này có thể sống được hơn 5 năm nữa, trong khi chỉ 65% người bệnh ở độ tuổi từ 40 tới 49 có được may mắn này.

V.C

Bình luận
vtcnews.vn