Mãn nhãn màn trình diễn tài năng của học sinh Hà Thành

Giáo dụcChủ Nhật, 27/12/2015 11:58:00 +07:00

những ấn tượng nổi bật trong đêm Chung kết Banmai Idol – Dace crew

(VTC News) - Sự đấu tranh, giằng xé giữa thiện và ác, bóng tối và ánh sáng,  lời kêu cứu hãy hành động vì thiên nhiên và trái đất cùng tình yêu quê hương đất nước là những ấn tượng nổi bật trong đêm Chung kết Banmai Idol – Dance crew.

Với chủ đề “Mỗi học sinh là một tài năng” – Banmai Banmai Idol – Dance crew 2015 là cuộc thi lần thứ 4 được tổ chức. Trong suốt 4 năm qua, cuộc thi đã góp phần khơi nguồn đam mê, chắp cánh cho nhiều bạn học sinh trong toàn Hệ thống giáo dục Ban Mai được thể hiện tài năng, khám phá chính bản thân mình và theo đuổi ước mơ về nghệ thuật.
 
 
 
Nhiều học sinh đã trưởng thành từ Banmai Banmai Idol – Dance crew 2015 và tiếp tục khẳng định mình tại các sân chơi lớn hơn, trong đó nổi bật là Nguyễn Ngọc Hà Chi, học sinh lớp 4A1: Giải Quán quân Banmai Idol 2013; Giải Triển vọng cuộc thi Nhí tài năng 2014 (do Kênh VTC11 tổ chức); Giải A1 (đơn ca) cuộc thi Ca khúc măng non thành phố Hà Nội 2014 và 2015  (do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức)…

Đêm chung kết dành cho 28 mục  xuất sắc nhất dự thi Idol. Bên cạnh các ca khúc thể hiện sự hồn nhiên tuổi học trò, các bạn nhỏ còn thể hiện bản lĩnh của mình khi lựa chọn các ca khúc khá “khủng” như tiết mục: Mẹ yêu con (Trang Linh, 4A4); Uống trà (Thục Anh, 4A3); Đám cưới chuột (Tuấn Phong, 1A); Roar (Bảo Linh, 2A5); A symphony of justice (Thúy Nhung, 7A2); Demons (Minh Hoàng, 5A2)…
 

 
 
Với kỹ thuật xử lý thanh nhạc tốt, phong thái tự tin làm chủ sân khấu cùng hoạt cảnh minh họa thú vị, ca khúc “Uống trà” do nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng sáng tác đã mang lại giải quán quân Banmai Idol mùa thứ 4 cho bạn Nguyễn Vũ Thục Anh (4A3).

Giải cho hạng mục Nhóm Idol thuộc về tiết mục “Ngựa ô thương nhớ” của Vĩ Thành – Thành An (4A3).  

 
Đêm chung kết dành cho 20 tiết mục dự thi Dance crew xuất sắc nhất cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Đêm thi này thực sự khiến người xem phải ngạc nhiên và thán phục khi các bạn học sinh từ khối 1-5 thể hiện những động tác nhảy vừa khỏe khoắn, vừa uyển chuyển lại rất ăn khớp với cả đội hình.
 
 
 
Điều gây ấn tượng mạnh là  bên cạnh những bài nhảy mang không khí vui nhộn mùa Giáng sinh, nhiều tiết mục có chiều sâu, với các lớp nang, trường đoạn khác nhau để thể hiện những thông điệp về cuộc sống như: Sự đấu tranh giữa Thiện – Ác  (nhóm nhảy A.B.T – lớp 4A3); Ý chí bất khuất và niềm tự hào của người Việt Nam (Nhóm That Power – lớp 5A1)…
 

 
 
Đặc biệt, bài múa đương đại trên nhạc nền ca khúc Earth Song của Michael Jackson,  do Mai Chi và Hạnh Mai – học sinh lớp 8A1 của trường THCS Ban Mai thể hiện đã gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi.

Sự kết hợp hài hòa từ những hình vẽ mầm cây đang nhú lá trên cơ thể đến những động tác vận dụng đường cong, sự uyển chuyển, những trường đoạn dữ dội và mạnh mẽ thể hiện sự vật vã, thoi thóp của thiên nhiên đã khiến người xem không khỏi xúc động. Tiết mục đã đoạt giải Nhất của cuộc thi cho phần Dance crew của Hệ thống giáo dục Ban Mai.

 
 

“Thiên nhiên là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng trong những năm gần đây thiên nhiên đang bị tàn phá một cách nhanh chóng và kinh khủng. Những hồ nước đang bị ô nhiễm, những cánh rừng và các loài động vật đang kêu cứu…

Tất cả những điều đó đều do ý thức chưa tốt, sự vô cảm với thiên nhiên của con người. Vậy nên, chúng em chọn thể hiện bài múa này với thông điệp: Hãy hành động vì thiên nhiên của chúng ta”, Mai Chi chia sẻ

 
Banmai Idol – Dance crew đã mang đến những bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thực sự cho các bậc phụ huynh học sinh cùng hơn 2.000 thầy trò trong Hệ thống giáo dục Ban Mai.

Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn