Màn đạp cỏ K-League của Xuân Trường trước ngày hội quân U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 04/07/2017 07:37:00 +07:00

Xuân Trường đã có 66 phút đạp cỏ K-League 2017 trong màu áo Gangwon và được chấm điểm khá cho màn trình diễn của mình.

Video: Xuân Trường đá chính cùng Gangwon

 

Xuan Truong (1)

Xuân Trường lần đầu tiên được ra sân ở K-League 2017 trong màu áo Gangwon. 

Xuan Truong (2)

Không những thế, tiền vệ người Việt Nam còn được xếp đá chính ngay từ đầu khi Gangwon làm khách của Deagu FC. 

Xuan Truong (4) 4

 Xuân Trường nhập cuộc đầy tự tin và suýt có cơ hội ghi điểm ở phút 19 nếu trung vệ của Deagu FC không cố tình kéo ngã anh để ngăn cản một pha đối mặt với thủ môn của Xuân Trường.

Xuan Truong (6) 5

 Nhưng Gangwon cũng không phải đợi lâu để có bàn thắng mở tỷ số do công của An Jiho ở phút 25 với một pha đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc bên cánh trái.

Xuan Truong (7) 6

Xuân Trường chia vui cùng đồng đội. 

Xuan Truong (8) 7

Ngoài tình huống qua người kể trên, Xuân Trường còn có một pha bấm bóng cho tiền đạo Lee Keunho băng vào vòng cấm dứt điểm nhưng tiếc là cầu thủ số 11 của Gangwon không chạm chân vào bóng.

Xuan Truong (10) 8

Bước sang hiệp 2, Xuân Trường vẫn chơi tốt.

Xuan Truong (11) 9

Đến phút 66 để tăng cường sức mạnh tấn công sau khi Deagu FC có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56, Xuân Trường đã được rút ra. 

Xuan Truong (13) 10

Cầu thủ vào thay cho Xuân Trường là Moon Changjin sau đó có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Gangwon. 

Xuan Truong (15) 11

 Xuân Trường cùng các đồng đội chia vui sau trận đấu.

Xuan Truong (16) 12

66 phút ra sân ở K-League 2017 giúp Xuân Trường tự tin hơn nhiều. Anh cũng nhận được nhiều sự động viên của các đồng đội.

Xuan Truong (18) 13

Ở vòng đấu tới diễn ra ngày 9/7, Gangwon trở lại sân nhà và tiếp Sangju - đội bóng đang đứng thứ 9 ở K-League.

Xuan Truong (19) 14

Rất có thể, HLV trưởng Choi Yun Kyum sẽ lại trao cơ hội cho Xuân Trường ra sân.

Xuan Truong (20) 15

Nếu tiếp tục được thi đấu ở K-League, Xuân Trường sẽ có những tiến bộ đáng kể về chuyên môn trước khi về hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn