Man City "ăn đậm" nhờ vượt mặt MU

Thể thaoThứ Tư, 16/05/2012 01:41:00 +07:00

Man City đã nhận được một khoản tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình sau khi chính thức trở thành tân vương của Premier League mùa giải 2011-12.

Man City đã nhận được một khoản tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình sau khi chính thức trở thành tân vương của Premier League mùa giải 2011-12.

Được biết, một nửa số tiền bản quyền truyền hình nội địa và một nửa thu nhập của bản quyền truyền hình ngoài nước Anh được BTC Premier League chia cho  20 CLB của Premier League trong mùa bóng vừa qua.



Man City nhận số tiền bản quyền truyền hình kỉ lục - Ảnh Getty

Theo tính toán, mỗi CLB sẽ nhận được 13,7 triệu bảng (tương đương 22,1 triệu USD) từ bản quyền truyền hình nội địa. 18,7 triệu bảng (30,1 triệu USD) từ bản quyền truyền hình quốc tế. Với mỗi thứ hạng có được trên bảng xếp hạng, mỗi đội bóng sẽ nhận được 755.000 tương ứng (1,2 triệu USD).

Ngoài ra, với mỗi trận đấu được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Vương quốc Anh, các CLB sẽ được nhận thêm 570.000 bảng (917,870 USD).

Theo cách tính này, với chức vô địch nghẹt thở có được sau 44 năm chờ đợi, Man City là đội nhận được số tiền bản quyền truyền hình cao nhất. Tân vương của Premier League nhận 60,6 triệu bảng (tương đương 97,6 triệu USD).

Đội bóng đứng thứ 3 là Arsenal nhận được số tiền bản quyền truyền hình là 56,2 triệu bảng (tương đương 90,5 triệu USD) trong khi đội xếp thứ 4 là Tottenham nhận 57,4 triệu bảng (92,4 triệu USD). Sỡ dĩ có sự mâu thuẫn này là bởi trong mùa giải này số trận được trực tiếp qua TV của Tottenham là 23 trận trong khi của Arsenal chỉ là 19 trận.

Đội xếp cuối bảng và đã xuống hạng là Wolves cũng nhận 39,1 triệu bảng (tương đương 62,3 triệu USD). Con số này cho thấy việc được lên chơi ở Premier League sẽ giúp rất nhiều đội bóng có được những khoản thu kếch xù chỉ sau một mùa giải.

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn