Mai Phương Thúy kiếm bộn tiền sau khi đăng quang

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 23/08/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Mai Phương Thuý kiếm bộn tiền, trở thành 'đại gia' sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận.

Bởi cô không có vẻ đẹp thuần Việt như các hoa hậu từng đăng quang trước đó.

Bởi cô không có vẻ đẹp thuần Việt như các hoa hậu từng đăng quang trước đó.

Thứ người ta nhận thấy ở Mai Phương Thuý chỉ là một chiều cao khủng và một thành tích học tập đáng nể.

Thứ người ta nhận thấy ở Mai Phương Thuý chỉ là một chiều cao khủng và một thành tích học tập đáng nể.

Tuy nhiên, càng ngày, nhan sắc của Mai Phương Thuý càng rạng rỡ.

Tuy nhiên, càng ngày, nhan sắc của Mai Phương Thuý càng rạng rỡ.

Cô từng  ngày càng trở nên đẹp hơn, và chứng minh rằng mình là hoa hậu giữ được sức hút lâu nhất.

Cô từng ngày càng trở nên đẹp hơn, và chứng minh rằng mình là hoa hậu giữ được sức hút lâu nhất.

Đã 8 năm sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn luôn đẹp rạng rỡ và thu hút công chúng mỗi lần cô xuất hiện..

Đã 8 năm sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn luôn đẹp rạng rỡ và thu hút công chúng mỗi lần cô xuất hiện..

Bên cạnh đó, từ dấu mốc 2006, cô đã bắt đầu kinh doanh và đạt được nhiều thành công.

Bên cạnh đó, từ dấu mốc 2006, cô đã bắt đầu kinh doanh và đạt được nhiều thành công.

Nhà hàng riêng của cô ở TP.HCM là địa điểm thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Nhà hàng riêng của cô ở TP.HCM là địa điểm thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Giá cát xê dự sự kiện của Mai Phương Thuý cũng thuộc dạng cao nhất nhì showbiz.

Giá cát xê dự sự kiện của Mai Phương Thuý cũng thuộc dạng cao nhất nhì showbiz.

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn.

Chính vì vậy, có thể nói, Mai Phương Thuý đã trở thành đại gia của chính mình kể từ khi đăng quang.

Chính vì vậy, có thể nói, Mai Phương Thuý đã trở thành đại gia của chính mình kể từ khi đăng quang.

Cô tâm sự: 'Thời gian này tôi chủ yếu sống ở nước ngoài để tiện cho việc điều hành công việc kinh doanh của gia đình'.

Cô tâm sự: 'Thời gian này tôi chủ yếu sống ở nước ngoài để tiện cho việc điều hành công việc kinh doanh của gia đình'.

'Dạo này tôi học cả tiếng Pháp và tiếng Trung, nên quỹ thời gian khá eo hẹp. Tôi học tiếng Pháp để giao tiếp thuận lợi hơn trong các chuyến công tác do các hãng thời trang Pháp mời'.

'Dạo này tôi học cả tiếng Pháp và tiếng Trung, nên quỹ thời gian khá eo hẹp. Tôi học tiếng Pháp để giao tiếp thuận lợi hơn trong các chuyến công tác do các hãng thời trang Pháp mời'.

'Tôi đã chủ động dừng mọi hoạt động giải trí từ hai năm trước. Nhưng may mắn còn nhiều nhãn hàng mời, nên thỉnh thoảng tôi vẫn xuất hiện, chủ yếu là đóng quảng cáo'.

'Tôi đã chủ động dừng mọi hoạt động giải trí từ hai năm trước. Nhưng may mắn còn nhiều nhãn hàng mời, nên thỉnh thoảng tôi vẫn xuất hiện, chủ yếu là đóng quảng cáo'.

'Hiện tại, tôi vừa học vừa làm quản lý nên phải từ chối nhiều lời mời dù bản thân vẫn thấy rất thích'.

'Hiện tại, tôi vừa học vừa làm quản lý nên phải từ chối nhiều lời mời dù bản thân vẫn thấy rất thích'.

'Tôi không xác định mình là người của nghệ thuật. 8 năm hoạt động trong ngành giải trí vừa qua với tôi đã là quá nhiều.'

'Tôi không xác định mình là người của nghệ thuật. 8 năm hoạt động trong ngành giải trí vừa qua với tôi đã là quá nhiều.'

'Tôi có thói quen lập kế hoạch. Ví dụ từ 1 đến 18 tuổi là học tập, 18 – 25 tuổi là khám phá thế giới, tìm hiểu và hoàn thiện bản thân'

'Tôi có thói quen lập kế hoạch. Ví dụ từ 1 đến 18 tuổi là học tập, 18 – 25 tuổi là khám phá thế giới, tìm hiểu và hoàn thiện bản thân'

'Hiện tại, tôi có kế hoạch cho 10 năm. Đến năm 35 tuổi, hy vọng tôi sẽ trở thành một người thành đạt, nói được bốn thứ tiếng, có bạn bè khắp nơi trên thế giới, làm chủ được công việc và làm chủ cuộc sống của mình.'

'Hiện tại, tôi có kế hoạch cho 10 năm. Đến năm 35 tuổi, hy vọng tôi sẽ trở thành một người thành đạt, nói được bốn thứ tiếng, có bạn bè khắp nơi trên thế giới, làm chủ được công việc và làm chủ cuộc sống của mình.'

'Ở bất kỳ thời điểm nào, tôi cũng luôn mong muốn mình là một cô gái khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc.'

'Ở bất kỳ thời điểm nào, tôi cũng luôn mong muốn mình là một cô gái khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc.'

'Hôn nhân là điều khó nói trước nên tôi để cho nó đến một cách tự nhiên'

'Hôn nhân là điều khó nói trước nên tôi để cho nó đến một cách tự nhiên'

'Nhưng có lẽ tôi xin phép được giữ lại cho mình chút riêng tư. Nếu có kết hôn, tôi sẽ chọn cách lặng lẽ lên xe hoa chứ không thông báo rộng rãi.'

'Nhưng có lẽ tôi xin phép được giữ lại cho mình chút riêng tư. Nếu có kết hôn, tôi sẽ chọn cách lặng lẽ lên xe hoa chứ không thông báo rộng rãi.'

'Thật khó để nói về hôn nhân ở thời điểm này. Tuy chưa kết hôn, tôi hay hình dung, đôi khi hôn nhân êm ái như một nụ hôn nhẹ của hai người mới yêu, có khi lại rắc rối và mang nhiều cay đắng cho người trong cuộc.'

'Thật khó để nói về hôn nhân ở thời điểm này. Tuy chưa kết hôn, tôi hay hình dung, đôi khi hôn nhân êm ái như một nụ hôn nhẹ của hai người mới yêu, có khi lại rắc rối và mang nhiều cay đắng cho người trong cuộc.'

'Quả thực tôi khá bối rối khi phải nghĩ về chuyện đó. Có lẽ 5 hay 10 năm sau nữa, khi chín chắn và trải nghiệm hơn, tôi mới thực sự có được quan niệm rõ ràng về hôn nhân.'

'Quả thực tôi khá bối rối khi phải nghĩ về chuyện đó. Có lẽ 5 hay 10 năm sau nữa, khi chín chắn và trải nghiệm hơn, tôi mới thực sự có được quan niệm rõ ràng về hôn nhân.'

Bình luận
vtcnews.vn