Mặc bầu Đức đòi sa thải, HLV Miura lên đường đi Qatar

Thể thaoThứ Sáu, 11/09/2015 03:21:00 +07:00

Mặc bầu Đức đòi sa thải, HLV Miura vẫn đại diện cho U23 Việt Nam bay sang Qatar dự lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2016.

(VTC News) – Mặc bầu Đức đòi sa thải, HLV Miura vẫn đại diện cho U23 Việt Nam bay sang Qatar dự lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2016.

* Bầu Đức đòi sa thải HLV Miura sau chiến thắng khó chấp nhận trước Đài Loan

Tại lễ bốc thăm, ban tổ chức chia 16 đội tham dự thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm 1 có mặt đội chủ nhà Qatar và 3 đội có thành tích tốt nhất ở VCK U23 năm 2013 gồm Iraq (vô địch), Ả-rập Xê-Út (á quân) và Jordan (hạng ba). Nhóm 2 gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Syria và Australia. Nhóm thứ 3 gồm UAE, Iran, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan. U23 Việt Nam cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Yemen được xếp ở nhóm cuối cùng. 
Miura sẽ dẫn dắt lứa Công Phượng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á.
Miura sẽ dẫn dắt lứa Công Phượng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á. 
Mặcphản ứng gay gắt từbầu ĐứcHLV Miura cùng một số quan chức VFF đã bay sang Qatar trong hôm nay (11/9) để tham dự Lễ bốc thăm chia bảng cho U23 Việt Nam. Động thái này như một sự khẳng định, những gì mà bầu Đức và dư luận đang tạo ra chẳng ảnh hưởng gì tới ông thầy người Nhật và gần như chắc chắn, chiến lược gia 53 tuổi này sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2016. 
Tại vòng loại diễn ra ở Malaysia hồi tháng 3, HLV Miura cùng các học trò đã thi đấu xuất sắc để đánh bại U23 Malaysia 2-1, thắng đậm U23 Macau 7-0 và chỉ chịu thua U23 Nhật Bản 0-2. Tuy nhiên, thành tích đó đủ để U23 Việt Nam trở thành 1 trong 5 đội nhì có thành tích xuất sắc và giành vé tới Qatar dự vòng chung kết.
Danh sách chia nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á 2016.  
Tại giải đấu diễn ra vào tháng 1/2016, mỗi bảng đấu sẽ gồm 4 đội, được chọn ra lần lượt từ nhóm số 1 đến nhóm số 4 (mỗi nhóm một đội).

Do mới là lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết U23 Châu Á nên U23 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống thấp nhất. Vì vậy, nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng tử thần, ví dụ như: ĐKVĐ U23 Iraq, Hàn Quốc, UAE. Đấy đều là những đối thủ cực mạnh và thật khó để Công Phượng và đồng đội tạo nên bất ngờ.

U23 Châu Á là giải đấu lớn cuối cùng mà HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam. Kết quả của nó sẽ là thước đo đánh giá quan trọng để VFF cân nhắc về tương lai HLV Miura tại Việt Nam. HLV Miura là người có công đưa U23 Việt Nam vươn ra tầm châu lục, song nếu thua thảm ở Qatar, nó sẽ là đòn giáng mạnh vào nỗ lực giữ ghế tại đội tuyển Việt Nam.

Sau khi bầu Đức đòi sa thải HLV Miura, có thông tin cho rằng thuyền trưởng người Nhật Bản chỉ còn 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 với Iraq, Thái Lan ở Mỹ Đình vào tháng 10 để thể hiện mình.

Song nếu đặt trong mối quan hệ giữa hai liên đoàn bóng đá Việt Nam-Nhật Bản thì chỉ khi vòng loại World Cup 2018 khép lại vào tháng 3/2016, số phận HLV Miura mới được định đoạt.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn