Lý giải nguyên nhân cô gái vẫn nói chuyện và ăn uống dù tim ngừng đập

VideoThứ Sáu, 12/05/2017 07:25:00 +07:00

Dù tim đã ngừng đập nhưng một cô gái 25 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vẫn có thể nói chuyện, thậm chí ăn táo.

Được biết, các bác sỹ sử dụng kỹ thuật hiện đại oxy hóa qua màng ngoài cơ thể để hỗ trợ cho chức năng tim phổi của bệnh nhân. Nói cách khác, sự sống của bệnh nhân được duy trì bằng một hệ thống tim phổi nhân tạo nhằm giữ cho máu vẫn lưu thông trong khi bác sỹ làm cho tim cô hoạt động trở lại. Điều này có nghĩa là cô gái 25 tuổi vẫn có thể thở, ăn uống và nói chuyện dù tim đã ngừng đập.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn