Lượng xe nhập khẩu giảm gần 80%

XeChủ Nhật, 31/01/2010 07:41:00 +07:00

(VTC News) – Tháng 1/2010 chỉ có khoảng 2.500 xe nhập khẩu về Việt Nam với giá trị kim ngạch khoảng 45 triệu USD.

(VTC News) – Tháng 1 chỉ có khoảng 2.500 xe nhập khẩu  nguyên chiếc về Việt Nam với giá trị kim ngạch khoảng 45 triệu USD, bằng 1/4 lượng xe nhập khẩu trong tháng 12/2009.

Đây là những con số mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng ngay trước Tết Nguyên đán sẽ giảm mạnh, tới 77,3% về lượng và 76,4% về giá trị so với tháng 12.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam giảm mạnh do thị trường ảm đạm. 

Trong tháng 12/2009 - tháng đỉnh cao chạy thuế, đã có tới 11.000 xe về Việt Nam với giá trị kim ngạch 192 triệu USD. Con số này cao hơn nhiều con số ước tính trước đó là 7.000 chiếc về lượng và 98 triệu USD về giá trị bởi hầu hết các hãng xe nhập lẫn showroom đều muốn chạy thuế và cung ứng cho cơn sốt của thị trường lúc đó.

Việc lượng xe nhập khẩu trong tháng 1 giảm gần 80% so với tháng trước phản ánh rõ nét thực trạng ảm đạm của thị trường xe. Sức mua sụt giảm mạnh khiến nhiều mẫu xe bị giảm giá dù thuế VAT tăng gấp đôi. Nhiều showroom xe chấp nhận bán hòa vốn hoặc thậm chí bán lỗ đi thu hồi vốn dịp cuối năm.

Dự báo kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 2/2010 sẽ vẫn ở mức thấp, thậm chí còn tiếp tục sụt giảm, do thị trường tạm ngừng hoạt động trong dịp Tết.

Bài và ảnh:  Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn