Lười học, một nữ sinh bị bố bắt đi ăn xin

Giáo dụcThứ Sáu, 30/03/2012 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái 12 tuổi ở Mysore, miền nam Ấn Độ bị chính bố đẻ bắt đi ăn xin tại cổng đền để phạt vì tội không chịu khó học hành.

(VTC News) - Một bé gái 12 tuổi ở Mysore, miền nam Ấn Độ bị chính bố đẻ bắt đi ăn xin tại cổng đền để phạt vì tội không chịu khó học hành.

Hãng tin Makkal Osai cho hay, cô bé trong trang phục học sinh ngồi bệt ngoài cổng đền Chandramouleshwara ở thành phố Mohalla vào hôm thứ Hai vừa qua, phía trước đặt một chiếc đĩa bạc có một đồng xu 2 rupee (0,05 USD) trên đó.

 
Sau khi được người qua đường báo lại, cảnh sát đã tìm bố cô bé là ông Prakash Swamy, chủ đồn điền cà phê, và phát hiện người này đang đứng gần một chiếc xe ô tô để theo dõi hành động của con gái mình.

Ông Swamy rất phiền muộn về sự lười nhác của con gái, ông thường mắng mỏ con về tội ngủ dậy muộn, không chịu khó ôn bài để thi cử.

Sau khi làm bài thi xong ở trường trở về nhà, ông đã đưa cho con một chiếc đĩa và bắt đi ăn xin.

Prakash nói ông chỉ muốn con hiểu rằng cuộc sống khó khăn như thế nào nếu không có học, vì vậy chỉ còn cách này mới giúp cô bé nhận ra mà trú tâm vào học hơn.

Dù đây là một cách để dạy dỗ con cái, nhưng ông Prakash cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận về sự hà khắc ấy.

Vũ Kiều (theo edvantage)


Bình luận
vtcnews.vn