Lùi xe tải trên phố để trốn cảnh sát, tài xế bị phạt 3,6 triệu đồng

Thời sựChủ Nhật, 16/04/2017 18:28:00 +07:00

Tài xế điều khiển xe tải đi lùi trên phố với mục đích chạy trốn cảnh sát bị phạt 3,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Chiều 16/4, một cán bộ chỉ huy đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết, đơn vị đã xử phạt 3,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện đối với tài xế vi phạm giao thông, điều khiển xe tải chạy lùi trên phố.

Video: Lùi xe tải trên phố để trốn cảnh sát, tài xế bị phạt 3,6 triệu đồng

Khoảng 13h ngày 14/4, tổ công tác Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ tại đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) phát hiện ôtô tải biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh đi vào đường cấm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe tải đã không chấp hành mà cho xe lùi với tốc độ nhanh trên đường gây nguy hiểm cho nhiều phương đi phía sau.

Quá trình làm việc, danh tính tài xế xe tải được xác định là Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, trú tại Ninh Phúc, TP Ninh Bình). Thời điểm kiểm tra, tài xế Nam đã không xuất trình được các loại giấy tờ nên tổ công tác tạm giữ phương tiện để xác minh.

Đến ngày 15/4, tài xế Nguyễn Văn Nam đã quay lại trụ sở Đội CSGT số 7, đồng thời xuất trình Giấy phép lái xe (GPLX) hạng C do Sở Giao thông vận tải (GTVT) Ninh Bình cấp ngày 23/11/2015 và 1 đăng ký xe ôtô.

Đội sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các lỗi: Đi vào đường cấm, Không có GPLX, Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông (lùi xe bỏ chạy).

Cơ quan chức năng cho biết tổng số tiền phạt cho các lỗi trên là 3,6 triệu đồng. Nguyễn Văn Nam bị nhà chức trách tước giấy phép lái xe 3 tháng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn