Lùi thời gian đóng cửa nghĩa trang Văn Điển

Thời sựThứ Tư, 30/06/2010 12:09:00 +07:00

(VTC News) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu tiếp tục tiếp nhận các trường hợp hung táng tại nghĩa trang Văn Điển đến 15/7

(VTC News) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì yêu cầu UBND huyện cùng Sở LĐ- TB&XH và Ban phục vụ lễ tang thành phố tiếp tục tiếp nhận các trường hợp hung táng tại nghĩa trang Văn Điển từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7/2010.

Sau ngày 15/7, Nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng. Ảnh PND

UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 4790 về việc gia hạn sử dụng nghĩa trang Văn Điển thêm 2 tuần. Theo đó, để tạo điều kiện cho nhân dân chôn cất thân nhân theo hình thức hung táng, UBND TP yêu cầu UBND huyện Thanh Trì cùng Sở LĐ-TB&XH và Ban Phục vụ lễ tang TP tiếp tục tiếp nhận, cho hung táng tại nghĩa trang Văn Điển từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7/2010.

Gia hạn này thay thế cho quyết định ngày 18/6 của UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu và chỉ đạo việc thông báo đóng cửa (không tổ chức hung táng) tại nghĩa trang Văn Điển từ sau 24g ngày 30/6/2010.

Việc quyết định ngừng hung táng tại Nghĩa trang Văn Điển đã được đặt ra từ nhiều năm nay để giải quyết vấn đề ô nhiễm. Vì lẽ đó, sau ngày 15/7/2010, khi nghĩa trang này chính thức đóng cửa, nơi chôn cất người quá cố sẽ là Nghĩa trang Vĩnh Hằng; còn Nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng.

Tuy nhiên, theo Ban phục vụ lễ tang thành phố, từ hôm nay (1/7), nghĩa trang Vĩnh Hằng vẫn đã sẵn sàng mở cửa để phục vụ nhu cầu hung táng của người dân. Thông tin ban đầu, giá hung táng tại nghĩa trang mới khoảng hơn 5 triệu đồng một suất.

L.V

Bình luận
vtcnews.vn