ĐBQH: Phải chấm dứt tình trạng mua nhà xã hội kiểu 'bốc thăm trúng thưởng'
Theo ĐBQH Lê Thanh Hoàn, cần có chính sách chấm dứt tình trạng mua nhà xã hội kiểu "bốc thăm trúng thưởng" nhằm hướng đến mục tiêu mọi người đều có chỗ ở.
Theo ĐBQH Lê Thanh Hoàn, cần có chính sách chấm dứt tình trạng mua nhà xã hội kiểu "bốc thăm trúng thưởng" nhằm hướng đến mục tiêu mọi người đều có chỗ ở.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chính sách nhà ở xã hội không có nghĩa là xây lên để bán mà có thể cho thuê, thuê mua để mọi người dân đều có chỗ ở.
Theo ông Trần Quang Phương, Tổng Liên đoàn Lao động nên làm đúng chức năng của tổ chức chính trị - xã hội, không nên làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.
Tại đợt 2 của phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 tổ chức để thảo luận, góp ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Giải trình vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật.
Bàn về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sáng 19/6, đại biểu Quốc hội kiến nghị phát triển nhà ở xã hội cho thuê, để giảm gánh nặng tài chính cho người thu nhập thấp.
Sáng 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, với 2 loại nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư hay từ nguồn vốn xã hội hóa thì đều không thu tiền sử dụng đất.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cần quy định rõ việc cung cấp điện, nước cho các căn hộ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, buộc phải di dời là giao dịch bị cấm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) là vấn đề rất cấp bách vì lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải từng bước giải quyết.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật nhà ở (sửa đổi), trong đó nội dung đáng chú ý nhất là đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn.
Một trong những nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi) được dư luận quan tâm thời gian gần đây là đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn.
Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam nhưng chưa ký được hợp đồng do Việt kiều và người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam vẫn vướng mắc nhiều thủ tục