Luật báo chí sẽ quản lý trang tin tổng hợp

Thời sựThứ Hai, 29/02/2016 10:14:00 +07:00

Văn phòng Chính phủ cho biết dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được nghiên cứu sửa đổi, quy định phù hợp với đặc điểm của thông tin có tính chất báo chí

(VTC News) - Văn phòng Chính phủ cho biết dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với đặc điểm của thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội

Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến được thông qua vào tháng 3/2016 nhưng trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ mới đây có ý kiến đề nghị Luật quản lý cả trang thông tin điện tử.
Luật báo chí sẽ quản lý thông tin có tính chất báo chí
Luật báo chí sẽ quản lý thông tin có tính chất báo chí 

Làm rõ hơn vấn đề này, Văn phòng Chính phủ cho biết hiện nay, hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

"Để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thông tin nêu trên, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với đặc điểm của trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội", thông cáo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Phát ngôn ấn tượng của Đại biểu Quốc hội


Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn