Lũ làm một cháu bé mầm non bị chết đuối

Thời sựThứ Ba, 16/11/2010 02:12:00 +07:00

(VTC News)- Lũ lớn trên địa bàn toàn tỉnh TT. Huế làm một cháu bé mầm non bị tử vong, một cô giáo bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

(VTC News) - Lũ lớn trên địa bàn TT - Huế làm một cháu bé mầm non bị tử vong, một cô giáo bị thương nặng.

Do trời mưa to, tầm quan sát hạn chế nên vào lúc 4h10 phút, tại vị trí sạt lở cống Lao Thừa Phủ đã xảy ra một vụ tai nạn khi cô Lê Thị Hồng (thôn Tân Phong, xã Hương Bình) trượt chân lao xuống hố và bi thương nặng. Sau khi mọi người phát hiện đã đưa cô Hồng đi cấp cứu.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/11, mưa lũ cũng làm cháu Đặng Ngọc Phương Anh (25 tháng tuổi, Trường Mẫu giáo Đông Phú, xã Quảng An) bị trượt chân chìm dưới nước ngay trong sân trường.

Theo những người chứng kiến vụ việc, trong khi nước lũ dâng cao, cô Lê Thị Lan Phương và Lê Thị Nhung, giáo viên Trường Mẫu giáo Đông Phú xã Quảng An định đưa 4 cháu bé chưa có người đến đón về nhà các em.

Tuy nhiên, trước khi ra về, 2 cô giáo trên tranh thủ dọn dẹp đồ dùng học sinh đã không quan sát thấy cháu Phương Anh ra ngoài không may bị trượt chân, chìm dưới nước lũ. Khoảng 20 phút sau, các cô giáo phát hiện ra sự việc thì cháu Anh đã tử vong.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, trong 48 giờ qua, khu vực tỉnh  TT - Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 48 giờ qua, phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi trên 350 mm, như Tà Lương 386 mm.
Nước lũ vây quanh thành phố Huế

Trong 2 ngày qua, mưa lớn trên diện rộng ở TT - Huế đã làm cho nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt. Đặc biệt như các xã dọc theo triền sông Ô Lâu như: Phong Thu, Phong Hoà, Phong Chương, Phong Bình thuộc huyện Phong Điền ngập bình quân 0,5 m, các xã dọc theo triền sông Bồ như: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước thuộc huyện Quảng Điền ngập đến 0,6m. Trên Quốc 1A tại Km 829 (cầu vượt Thủy Dương) ngập 0,3m, phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

 Lũ lên nhanh khiến cho đoạn đường Đập Đá bị chia cắt hoàn toàn. Hàng ngàn phương tiện qua lại bị ách tác nghiêm trọng hơn 3 giờ liền

Theo tin UBND huyện Hương Trà, lúc 4 giờ sáng ngày 15/11, tại  địa bàn ranh giới giữa hai xã Hương Bình và Bình Điền đã sạt lở cống Lao Thừa Phủ cắt ngang đường tỉnh lộ 16 với chiều dài 6m, rộng 6m, sâu 3 m làm chia cắt giao thông.

Còn trên địa bàn TP. Huế, mưa lớn gây ngập nặng tại một số con đường trung tâm trong địa bàn như đường Hùng Vương, Bến Nghé, Đống Đa, Lê Hồng Phong... khiến cho việc lưu thông phương tiện người dân hết sức khó khăn.
Người dân nhanh chóng sơ tán đồ dùng khi lũ lên nhanh.

Đặc biệt tại đoạn đường qua Đập Đá, QL 49 do nước dâng đột ngột nên làm cho giao thông bị tê liệt hoàn toàn hơn 3 tiếng đồng hồ. Hàng ngàn chiếc xe máy, ô tô nối dài hơn khiến cho giao thông hỗn loạn nghiêm trọng.
Giao thông hỗn loạn khu nước ngập hầu như các tuyến phố ở Huế.
 

Để ứng cứu khẩn cấp, chính quyền địa phương đã tiến hành huy động lực lượng làm hoa tiêu chỉ dẫn mới giải quyết được tình trạng ách tắc nghiêm trọng chiều 15/11.

 

Người dân nhanh chóng sơ tán đồ dùng khi lũ lên nhanh

Đặc biệt tại đoạn đường qua Đập Đá, QL 49 do nước dâng đột ngột nên làm cho giao thông bị tê liệt hoàn toàn hơn 3 tiếng đồng hồ. Hàng ngàn chiếc xe máy, ô tô nối dài hơn khiến cho giao thông hỗn loạn nghiêm trọng.


Bất chấp nguy hiểm rình rập, người dân vẫn băng lũ mưu sinh

Điều đáng cảnh báo là một số người dân bất chấp nước lũ lớn dùng lưới bắt cá trên những vùng nước ngập sâu, nước xoáy để mưa sinh, bất chấp sự cảnh báo của các đơn vị chức năng.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn